Rút súng dọa bắn nhưng bị bạn nhậu dùng cây gỗ đánh chết

Xứ Thanh |

Khi bị bạn nhậu dọa bắn, Nguyễn Tri Ayun Luân tức giận dùng cây gỗ đánh nạn nhân liên tiếp 2 cái.

Sáng 18/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Tri Ayun Luân (29 tuổi, trú buôn Pốk A, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 16/1, anh Trĩu Xìu Vùi (40 tuổi, trú cùng buôn) có tổ chức ăn nhậu tại nhà nên mời Luân cùng một số người trong buôn đến tham gia. Nhậu đến 19h, giữa Luân và Vùi xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, Vùi vào nhà lấy một khẩu súng tự chế dọa bắn thì Luân sợ bỏ chạy về. Sau đó, thanh niên này cầm một cây gỗ quay lại đánh liên tiếp 2 cái vào đầu anh Vùi.

Khi mọi người chạy đến can ngăn, Luân dừng lại rồi đi về nhà. Một lúc sau, anh này tiếp tục cầm thêm một cây gậy bằng nhôm sang nhà anh Vùi để đòi đánh tiếp, nhưng được ngăn lại.

Nạn nhân Vùi sau đó được người nhà đưa vào giường ngủ, đến 3h ngày 17/1 anh này tử vong.

Đến 5h cùng ngày, Luân đến Công an thị trấn Ea Pốk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại