Rúng động vấn nạn sinh viên bỏ học, mở sòng bạc online tại nhà

Nguyễn Quyên |

Kiếm tiền siêu lợi nhuận trong thời gian ngắn đã khiến một bộ phận không nhỏ những sinh viên, thanh niên trong độ tuổi 8X, 9X bất chấp tất cả lao vào vòng xoáy cờ bạc bất hợp pháp.

Gửi bao lì xì thông qua Wechat hoặc QQ (hai phần mềm nói chuyện phổ biến ở Trung Quốc) đã không còn là mánh khóe mới của những kẻ ham trò cờ bạc trắng đen.

Thế nhưng, một đường dây đánh bạc vừa được phá thành công đã gây chấn động cả Bộ Công an Trung Quốc vì quy mô và tính chất của nó. Theo trang mạng Chinanews, tham gia phá vụ án này là cảnh sát Nam Xuyên, thành phố Trùng Khánh, Bộ Công an Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo.

Kẻ cầm đầu đường dây này là một sinh viên bỏ học tên là Lãnh Sâm Sâm. Vào năm ngoái, tên này đã quen với hai tên khác là Tiêu Dao và Quỳnh Thiếu. Ba đối tượng đã quyết định lập sòng bạc tại nhà. 

Rúng động vấn nạn sinh viên bỏ học, mở sòng bạc online tại nhà - Ảnh 1.

Đối tượng Lãnh Sâm Sâm đã bị bắt giữ.

Vào tháng 9/2015, hội "Khoái lạc của trời" chính thức... ra mắt và đã thực hiện hành vi lôi kéo người tham gia bằng chiêu trò gửi bao lì xì thông qua QQ, dụ dỗ hơn 1.700 người đến từ 26 tỉnh thành trên toàn Trung Quốc tham gia.

Cũng từ sau khi thành lập nhóm, tên Sân dễ dàng kiếm lợi bằng cách thu phí những người muốn trở thành nhà cái.

Số liệu thống kê từ cảnh sát Nam Xuyên cho thấy, từ tháng 9/2015 – 2/2016, Lãnh Sâm Lâm đã thu về 80.000 NDT (khoảng gần 3 tỉ đồng), thu nhập mỗi tháng nên đến hàng chục nghìn NDT.

Quỳnh Thiếu cũng từng là một sinh viên. Sau khi trở thành chùm bài, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, y quyết tâm ở nhà phát triển "sự nghiệp", mỗi tháng trung bình kiếm được 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng), thậm chí có tháng cao gấp đôi con số trên.

Hiện, 8 nghi phạm trong đường dây đánh bạc trực tuyến đã bị bắt giữ, chờ điều tra. 1 trong số này thuộc thế hệ 8X, 7 tên còn lại đều là thế hệ 9X, hầu hết đều là học sinh, sinh viên bỏ học, lao vào con đường tội lỗi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại