Rao bán con gái mới 4 tuổi vì mục đích mại dâm, gã đàn ông lập tức sa lưới cảnh sát

Kim Đinh |

Người cha bất lương đã rao bán cô con gái nhỏ 4 tuổi bằng cách đăng một quảng cáo lên trang web Craigslist nhằm mục đích mại dâm.

Andrew Turley, 30 tuổi, đã bị tòa án ở Houston, Texas (Mỹ) kết án hôm 23/3/2018 vì hành vi cố bán con gái 4 tuổi của mình, biến cô bé thành "công cụ" thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Theo đó, người đàn ông này đã đăng một quảng cáo với tiêu đề "Chơi cùng con gái nhỏ của cha" lên trang web Craiglist vào năm 2015. Ngay khi phát hiện ra quảng cáo này, cảnh sát Houston đã giả làm người có nhu cầu và bí mật trao đổi email với anh ta.

Trong email, Turley cho hay anh ta có một con gái dưới 10 tuổi và đòi được trả 1000 USD nếu muốn ở cùng cô bé 2 tiếng.

Anh ta cũng nói rằng có thể cô bé còn quá nhỏ để thực hiện việc giao cấu nhưng mọi việc sẽ ổn thôi. Anh ta sẽ cho con gái uống thuốc ngủ trước khi việc đó xảy ra.

Rao bán con gái mới 4 tuổi vì mục đích mại dâm, gã đàn ông lập tức sa lưới cảnh sát - Ảnh 1.

Turley ở trong phòng xét xử năm 2015.

Sau khi thỏa thuận xong, viên cảnh sát theo đúng thời gian đã giao ước tới điểm hẹn là một căn hộ ở Houston, nơi mà bé gái đang sống cùng mẹ. Tại đây, ông thấy cô bé đang nằm mê man trên giường trong phòng ngủ do chịu tác động của chất gì đó.

Người cha vô lương tâm đã bị bắt ngay lập tức. Các thành viên bồi thẩm đoàn nhận thấy cần phải tách tên này ra khỏi cộng đồng nên phán quyết anh ta 60 năm tù giam và chỉ đủ điều kiện tạm tha sau 45 năm.

Stewanna Miskell, trợ lý văn phòng luật sư Kim Ogg ở quận Harris (Texas) kiêm công tố viên của vụ án, chia sẻ với báo giới: "Vụ án này khiến trái tim tôi tan nát. Cha phải là người bảo vệ con chứ không phải là một tên 'súc vật' như vậy."


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại