Rắn độc đại chiến: Chết đến nơi rồi vẫn "làm khổ" kẻ thù

Hoa Hướng Dương |

Dù đã nuốt con mồi gần hết, thế nhưng rắn hổ mang Musurana vẫn bị chính con mồi gây khó khăn dù chỉ còn phần đuôi.

Mmussurana hay hổ mang musurana (tiếng Bồ Đào Nha Cobra muçurana) là một chi (Clelia) thuộc họ rắn Colubridae là loại rắn chỉ thích ăn thịt các loài rắn khác giống như hổ mang chúa vậy!

Rắn Musurana - hung thần chuyên săn rắn độc và bữa ăn khó nhằn - Ảnh 1.

Rắn hổ mang musurana tấn công rắn lục cực độc. Ảnh: Cắt từ video trong bài

Kích thước của chúng cũng khá lớn với chiều dài từ 1,5 m đến 1,6 m mà nhiều trường hợp còn lên tới 2,4 m, tuy hổ mang musurana là loài rắn không có nọc độc mạnh như rắn hổ mang chúa để có thể hạ gục các loài rắn khác nhưng không vì thế mà kém nguy hiểm hơn.

Với có thể to lớn, có từ 10 đến 15 răng khỏe mạnh ở phía sau của miệng để khống chế nạn nhân mà thông thường mà các loài rắn khác, nó thường giữ chặt đầu con mồi, sử dụng sức mạnh cơ thể để quấn siết và sau đó nuốt chửng.

Điều đáng sợ hơn là nọc độc của con mồi có mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa với nói vì cơ thể chúng miễn nhiễm với nọc độc các loài rắn khác.

Địa bàn phân bố của rắn hổ mang mususara cũng rất rộng (Trung Mỹ và Nam Mỹ , từ Guatemala đến Brazil) nên có thể nói chúng chính là hung thần đối với bất cứ loài rắn nào, dù loài rắn đó có độc mạnh như thế nào đi chăng nữa.

Nạn nhân lần này của nó là rắn độc Bothrops jararaca thuộc họ rắn lục, dù cố gắng cắn trả nhiều lần khi bị hổ mang musurana quấn chặt nhưng điều đó cũng chẳng "xi nhê" gì với kẻ ăn thịt.

Xem video:

Bữa ăn khó nhằn của rắn Mussurana. Nguồn: Social Network Asia

Nguồn: Youtube/Social Network Asia, Snake-facts, Sciencedirect, Westcoastdrymarchon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại