Ramos quyết không nghỉ hưu, muốn đá World Cup 2022 với bộ râu màu xám

Tiểu Mã |

Ramos khẳng định anh sẽ tới Qatar sau 4 năm nữa cùng một bộ râu màu xám với hàm ý muốn chinh phục thêm một kỳ World Cup nữa bất chấp yếu tố tuổi tác.

Đối đầu chủ nhà Nga, Ramos để lại dấu ấn nhất định trong pha mở tỷ số của Tây Ban Nha. Anh cũng là người thực hiện thành công trên chấm luân lưu với cú sút cực kỳ bình tĩnh và đẳng cấp. Thế nhưng, rốt cục Ramos và các đồng đội vẫn phải nhận thất bại và sớm nói lời chia tay World Cup.

Trái ngược với quyết định của người đồng đội Iniesta, Ramos khẳng định anh sẽ không chia tay ĐTQG Tây Ban Nha. Thậm chí, trung vệ 32 tuổi còn tuyên bố anh sẽ chinh phục kỳ World Cup 2022 với một bộ râu màu xám nếu cần thiết.

"Thật là khó khăn. Sau rất nhiều thời gian, nỗ lực và sự cống hiến, có lẽ đây không phải là thời điểm tốt nhất cho chúng tôi nói lời chia tay.

Tôi muốn tiếp tục chơi cho Tây Ban Nha thêm nhiều năm nữa. Vì bây giờ tôi không muốn về nhà với nỗi đau khủng khiếp. Tôi sẽ đến Qatar với bộ râu xám nếu cần thiết" – Ramos đưa ra tuyên bố ám chỉ anh muốn đá thêm kỳ World Cup nữa dù rất già.

Ramos quyết không nghỉ hưu, muốn đá World Cup 2022 với bộ râu màu xám - Ảnh 1.

Ramos khẳng định muốn chinh phục thêm một kỳ World Cup nữa.

Trung vệ ngôi sao từng giành 1 World Cup và 2 chức vô địch Euro tiếp tục trải lòng trên tweeter để chia sẻ cảm giác buồn bã:

"Thất bại này khiến tôi rất đau đớn, nhưng chúng tôi sẽ trở lại. Có thể một số trụ cột sẽ chia tay đội tuyển, và một số người khác sẽ đi theo. 

Nhưng tôi và những người ở lại sẽ tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Trong thất bại, tôi thấy thật tự hào khi được là một người Tây Ban Nha".

Ramos hiện đã bước sang tuổi 22. Anh có tổng cộng 156 lần khoác áo ĐTQG, nhiều nhất trong danh sách đội tuyển Tây Ban Nha tham dự VCK World Cup 2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại