Xe bọc thép Ukraine xông qua biên giới Nga

(Soha.vn) - Tờ RT dẫn tuyên bố của Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay, đêm 13/6, ít nhất một chiếc xe bọc thép chở quân Ukraine xâm phạm khu vực Rostov, Nga.

Ông Vasily Malaev, người đứng đầu bộ phận thông cáo báo chí của FSB tại Rostov cho hay, chiếc xe bọc thép của Ukraine dừng lại ở gần làng Millerovo.

Theo RT, đáp lại vụ việc, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định "hành động bất hợp pháp" này sẽ cản trở một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Bộ cũng yêu cầu Ukraine chấm dứt "hành động khiêu khích" ở khu vực biên giới và cho rằng những vụ việc như vậy sẽ làm cho cuộc đối thoại giữa hai nước trở lên khó khăn hơn nhiều. Đồng thời Bộ Ngoại giao Nga cũng đã gửi ý kiến phản đối tới Kiev.

Một số báo cáo cho rằng, không phải một mà có tới hai xe bọc thép đã xâm phạm vào Nga.

Kênh tin tức LifeNews dẫn một nguồn tin từ FSB cho hay, lính Ukraine trên chiếc xe bọc thép đã quay trở lại Ukraine và để lại chiếc xe bọc thép ở Nga.

Theo RT, trả lời vụ việc trên, Cơ quan quản lý biên giới Ukraine cho biết, chiếc xe đã bị lực lượng tự vệ bao vây vì vậy nó buộc phải vượt qua biên giới với Nga.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, quân đội Ukraine khẳng định, hôm 13/6, họ đã chiếm lại được thành phố cảng chiến lược Maruipol từng bị phe ly khai chiếm giữ. Thành phố cảng sôi động này là cửa ngõ nối nhiều vùng với Nga và là đường xuất khẩu than và nhiều sản phẩm công nghiệp thiết yếu cho tăng trưởng của Ukraine.

Cũng theo Reuters, hôm 13/6, Tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine cho biết Kiev đã sẵn sàng trả 326 USD cho 1.000 mét khối khí đốt tự nhiên của Nga trong giai đoạn tạm thời 18 tháng để có thêm thời gian giải quyết dứt điểm bất đồng về giá với Moscow.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại