TT Ukraine đã đề nghị trao Donbass cho Nga từ 2 tháng trước?

My Lan |

Theo tạp chí Forbes, đây là tiết lộ của Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp kín với ban điều hành Hiệp hội các nhà doanh nghiệp và Công nghiệp Nga (RSPP).

Vladimir Putin gặp mặt ban điều hành RSSP hôm 19/3, ngay sau hội nghị toàn thể của Hiệp hội. Hãng thông tấn RBK cho hay, tổng thống Nga đã dành phần lớn thời gian để nói về tình hình Ukraine và các vấn đề liên quan.

Theo tạp chí Mỹ Forbes, Tổng thống Putin đã nói rằng, trong cuộc đàm phán với nhóm Normandy hôm 11 - 12/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị để Donbass về với Nga.

Một nguồn tin của Forbes - biết rõ nội dung cuộc nói chuyện giữa Putin và RSPP, nhắc lại lời Tổng thống Nga: "Ông ấy (Poroshenko) đã nói với tôi rằng "Hãy cứ lấy Donbass đi".

Tôi đáp: "Ông bị làm sao à? Tôi không cần Donbass. Nếu ông không cần thì hãy tuyên bố độc lập cho khu vực này”.

Theo lời ông Putin, người đồng cấp Ukraine chia sẻ rằng chính quyền Ukraine không đồng ý với quan điểm của ông. Chính vì vậy, ông Putin đã yêu cầu Kiev phải trả lương hưu, tiền trợ cấp và khôi phục hệ thống ngân hàng ở đây.

Một trong những thành viên tham dự cuộc gặp của ông Putin, đã xác nhận đề nghị bất ngờ của ông Poroshenko cũng như lời từ chối của Tổng thống Nga, song người này đề nghị được giấu tên.

Cũng theo nguồn tin của Forbes, Putin bày tỏ sự không tin tưởng vào việc thoả thuận Minsk sẽ được thực thi và dự đoán tình hình ở Ukraine có thể sẽ căng thẳng hơn.

Ông Putin cáo buộc Kiev không muốn giải quyết cuộc xung đột mà muốn giành chiến thắng trước phe ly khai hoặc đè bẹp họ về kinh tế. Trong khi đó, luật về quy chế đặc biệt cho Donetsk và Lugansk chỉ là giả, không có tự chủ ở các khu vực này.

Trước tình hình đó, ông cảnh báo giới doanh nghiệp Nga rằng các biện pháp trừng phạt đối với nước này khó có thể được dỡ bỏ trong những năm tới.

“Ông Putin nghi ngờ việc những điều khoản của thỏa thuận Minsk sẽ được thực hiện bởi các bên có quan điểm rất khác nhau và Poroshenko thì không vì mục đích hòa bình.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải có kế hoạch, bởi những biện pháp trừng phạt sẽ kéo dài” - một đại biểu tham dự cuộc họp của RSPP khẳng định.

Dù vậy, ông Putin vẫn động viên giới doanh nghiệp: “Ông ấy nói rằng bà Merkel đã không sai lầm khi tự mình viết ra các thỏa thuận này trong vòng 16 tiếng đồng hồ.

Họ sẽ cố gắng thuyết phục Poroshenko. Một vấn đề khác nữa là ai sẽ nghe Poroshenko – Liên minh Châu Âu hoặc Mỹ. Còn quan điểm của Mỹ về vấn đề này có thể rất khác biệt”.

Thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nói rằng ông không thể xác nhận hay phủ nhận thông tin của Forbes.

Trong khi đó, Phát ngôn viên của thủ tướng Đức Angela Merkel không thể xác nhận liệu Merkel có nghe thấy đề xuất của Poroshenko với Putin về vấn đề Donbass hay không.

Forbes cũng không thể liên lạc được với thư ký báo chí của tổng thống Ukraine, ông Svyatoslav Tzegolko hay phát ngôn viên của Tổng thống Pháp.

Chủ tịch Quỹ chính sách chất lượng Kiev, ông Mikhail Minakov nhận định, nếu đúng là Tổng thống Poroshenko đề nghị Nga “tiếp nhận Donbass” thì có thể những người theo phe hòa bình sẽ phản đối, nhưng phe dân tộc cực đoan sẽ ủng hộ ông.

Còn ông chuyên gia Evgeny Yasin thuộc Trường kinh tế cao cấp thì nhận định, nếu việc này thành sự thật, thì nó sẽ khiến Nga phải gánh chịu thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn của phương Tây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại