Trung Quốc tăng mức cứu trợ cho Philippines

Sau khi vấp phải nhiều chỉ trích từ truyền thông nước ngoài với số tiền cứu trợ ít ỏi, Trung Quốc sẽ tăng mức tiền cứu trợ dành cho Philippines lên 1,6 triệu USD.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Phillpines cho biết Trung Quốc sẽ chi khoảng 10 triệu nhân dân tệ (1,6 triệu USD) bao gồm chăn mền, lều và những nhu yếu phẩm khác cho người dân bị nạn do siêu bão Haiyan.

“Hiện Trung Quốc đang chuẩn bị những nhu yếu phẩm và sẽ chuyển đến Chính phủ Philippines sớm nhất có thể” - Đại sứ quán Trung Quốc cho biết.

Trước đó, Bắc Kinh tuyên bố chỉ sẽ chi 100.000 USD ủng hộ nạn nhân trong trận bão Haiyan. Con số ít hơn nhiều so với các nước khác.

Tờ báo Time của Mỹ hôm 13-11 đăng một bài viết với tiêu đề “Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ủng hộ một mớ tiền lẻ cho đất nước Phillipines bị cơn bão tàn phá”. “Chính phủ Trung Quốc đã cho thấy sự nhỏ mọn của mình trước cộng đồng quốc tế” - tờ báo này viết.

Truyền thông Trung Quốc và cư dân mạng đang có những ý kiến trái ngược nhau về việc viện trợ cho Philippines. “Nếu (Chính phủ Trung Quốc) rộng rãi với Philippines, điều đó có thể khiến người dân Trung Quốc không vui chút nào” - một người dân viết trên mạng xã hội Sina Weibo (tương tự Twitter).

Tuy nhiên, nhiều người dân cũng cho rằng Trung Quốc chẳng có lợi gì khi thu hẹp viện trợ nhân đạo đối với Philippines. “Vị thế của một quốc gia trên vũ đài chính trị không chỉ dựa vào sức mạnh kinh tế và quân sự. Vị thế này còn được xác định bằng sự nắm giữ quyền lực mềm, trong đó có cả vấn đề nhân đạo” - một bình luận trên tờ Thời Báo Hoàn Cầu hôm 14-11 viết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại