Philippines: Ngập hàng cứu trợ, nạn nhân bão vẫn phải ngóng chờ

Hàng cứu trợ cho nạn nhân siêu bão Haiyan ùn ùn đổ về trung tâm vận chuyển song những gì tới được tỉnh Leyte và Samar, những nơi rất cần, lại nhỏ giọt.

Jim Alagao, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy trung tâm của lực lượng vũ trang Philippines thừa nhận, vẫn còn nhiều khu vực chưa nhận được hàng cứu trợ do các vấn đề hậu cần.

"Chúng tôi đang thiết lập một trung tâm ở Guiuan (đông Samar) và Tacloban (Leyte). Một khi thành lập xong, hàng hóa cứu trợ sẽ được chuyển tới những hòn đảo xa xôi nhất", Jim cho hay. "Các bạn có thể thấy, chúng tôi có đủ hàng", ông Jim nói và cho biết thêm, hàng cứu trợ được các chính phủ, tổ chức nước ngoài và từ người trong nước gửi tới.

Căn cứ không quân Mactan ở Cebu là một trong những điểm chuyển hàng cứu trợ và là nơi xuất phát của những người tình nguyện. Một nơi tương tự là căn cứ không quân Villamor ở Manila.

Hai máy bay chở hàng C-130 hoạt động từ sáng sớm tới chiều muộn để phân phát hàng cứu trợ và chuyển những nạn nhân cần sơ tán. Máy bay không thể hạ cánh vào buổi tối vì tình trạng không có điện ở Tacloban.

Hàng nghìn người chờ đợi ở sân bay Tacloban với hy vọng được lên máy bay C-130. "Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể mang theo tối đa là 150 người một chuyến", Alagao nói và cho biết, hàng cứu trợ chiếm phần lớn diện tích máy bay. "Chúng tôi nói với họ có thể lên đường khi tàu của hải quân tới, con tàu có thể chưa cả nghìn hành khách".

Những người cần chăm sóc y tế tức thời, trẻ em và người già được ưu tiên trên các chuyến bay C-130.

Thành phố Tacloban ở tỉnh Leyte và Guiuan ở Samar là hai nơi bị bão Yolanda tàn phá kinh khủng nhất. Chính phủ Philippines bị chỉ trích không trợ giúp đầy đủ cho những khu vực khác cũng bị bão tàn phá.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại