Lợi dụng khoản viện trợ "quá ít ỏi", báo TQ chê Philippines vô ơn

My Lan |

(Soha.vn) - Một ngày sau khi chính phủ Trung Quốc quyết định sẽ viện trợ khẩn cấp 100.000 USD cho Philippines, một tờ báo tỉnh nước này đã cáo buộc Philippines luôn đòi hỏi hơn nữa

Tờ South Daily, báo tỉnh Quảng Đông đã đăng tải bài bình luận với tiêu đề "Trung Quốc chưa bao giờ thiếu tình yêu dành cho Philippines".

Bài báo nói rằng: "Chính phủ và người dân Trung Quốc chưa bao giờ khó chịu khi dành tình yêu dành cho Philippines, nhưng Philippines rõ ràng là không bằng lòng, thậm chí là không trân trọng tình yêu đó của Trung Quốc, chỉ mong chờ thêm "tình yêu" từ Trung Quốc".

Bào báo này đã dẫn ra những "hành động khiêu khích làm tổn hại tới tình cảm của người Trung Quốc", ví dụ như việc Manila đã không xin lỗi sau vụ khủng hoảng con tin năm 2010, khi một xe bus du lịch Hong Kong tại Philippines bị tấn công và các hành khách bị bắt giữ.

Tuy nhiên, trên thực tế, Số tiền 100.000 USD mà chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Philippines chỉ là con số rất khiêm tốn so với sự giúp đỡ của nhiều quốc gia khác và so với chính những khoản viện trợ nhân đạo mà nước này đã gửi cho Philippines trước khi quan hệ giữa 2 quốc gia xấu đi. Tháng 12/2011, Trung Quốc đã viện trợ cho Philippines 1 triệu USD, giúp khắc phục hậu quả của cơn bão Washi khiến hàng trăm người dân thiệt mạng.

Times nhận định rằng, so với khoản viện trợ 20 triệu USD của Mỹ, 16 triệu USD của Anh và 1,7 triệu USD của New Zealand, thì khoản viện trợ 100.000 USD của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, cho Philippines là "quá ít ỏi".

 	Người dân Philippines tại những vùng bị ảnh hưởng đang tuyệt vọng vì thiếu thốn, khổ cực

Người dân Philippines tại những vùng bị ảnh hưởng đang tuyệt vọng vì thiếu thốn, khổ cực

Động thái này của Trung Quốc đã khiến tờ Hoàn Cầu, một tờ báo nhà nước được cho là có tư tưởng khá hiếu chiến, cũng phải tỏ ra lo ngại: "Nếu Trung Quốc đưa khoản viện trợ ít ỏi này tới Philippines thời điểm này, mất mát của chúng ta sẽ lớn hơn những thiệt hại mà họ phải gánh chịu".

Hoàn Cầu cho rằng, nên thể hiện sự hào phóng của mình đối với quốc gia láng giềng trong lúc cần thiết và rằng, viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân không mâu thuẫn với việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền ở biển Đông.

Trong khi đó, Reuters cũng đánh giá rằng, Trung Quốc có thể đã bỏ lỡ cơ hội gây dựng uy tín của mình tại Đông Nam Á vì sự hỗ trợ quá ít ỏi này. Ông Joseph Cheng, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Hong Kong, chuyên gia quan hệ Trung Quốc - Đông Nam Á nhận định: "Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bỏ lỡ một cơ hội để thể hiện lòng hào hiệp của mình... Cách viện trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi siêu bão chắc chắn đã phản ánh mối quan hệ không mấy "vui vẻ" (giữa hai nước)".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại