30 đại biểu tuyệt thực chung với phái đoàn Philippines

Để thể hiện tinh thần tương thân tương ái với phái đoàn Philippines, khoảng 30 nhà sinh thái tại hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu đã quyết định tuyệt thực cho đến ngày bế mạc.

Theo AFP, quyết định này nối gót hành động tuyên bố tuyệt thực của trưởng đoàn Philippines Naderev Yeb Sano vào ngày 11-11. Ông Yeb Sano thông báo sẽ “nhịn ăn vì khí hậu” nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với đồng bào Philippines đang chống chọi để tìm thức ăn, cho đến khi nhìn thấy “một kết quả có ý nghĩa” vào ngày cuối hội nghị.

Truyền thông thế giới đưa tin 30 đại biểu sinh thái của các nước như Sri Lanka, Ukraina, Ba Lan, Ấn Độ và Mỹ muốn đồng hành cùng ông Yeb Sano như một sự sẻ chia tinh thần trước thảm họa thiên tai mà đất nước Philippines đang hứng chịu sau bão Haiyan.

Theo đó, những người này sẽ không ăn, chỉ uống nước cầm chừng để gây sức ép cho đến khi các thỏa thuận về biến đổi khí hậu được ghi nhận.

Các nhà sinh thái ghi trên các tấm biển dòng chữ: “Đến giờ ăn nhưng chúng tôi sẽ không ăn” hoặc “Chúng tôi ở đây với các bạn Philippines”.

Song song đó, Chủ tịch hội nghị LHQ Christiana Figueres kêu gọi các đại biểu có mặt ở Warsaw (Ba Lan) cần phải đốc thúc tiến độ giúp đỡ tài chính cho các nước miền nam vì những nước này luôn phải đối mặt với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Bà Christiana Figueres cho biết các nước miền bắc đã hứa hẹn tài trợ 100 tỉ USD/năm từ nay cho đến năm 2020 nhưng đến bây giờ các nước miền nam vẫn chưa thấy khoản tiền nào cả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại