Trung Quốc sẽ mời cả đại diện chính phủ và phe đối lập Syria đến thăm

Thảo Nguyên |

Trung Quốc sẽ mời các thành viên chính phủ Syria và phe đối lặp đến thăm, trong khi Bắc Kinh tìm cách hỗ trợ tiến trình hòa bình ở nước này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (21.12) thông báo.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 18.12 nhất trí thông qua một nghị quyết ủng hộ một lộ trình quốc tế cho tiến trình hòa bình ở Syria, một động thái hiếm có của sự thống nhất giữa các nước lớn trong cuộc xung đột đến nay đã cướp đi sinh mạng của ¼ triệu người trong gần 5 năm qua.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, dẫn ý kiến của Ngoại trưởng Vương Nghị tại Liên Hợp Quốc cuối tuần qua, nói rằng Trung Quốc “sẽ sớm” mời đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập đến nước này.

Đây là một phần nỗ lực của Bắc Kinh để đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria, ông Hồng nói song không cung cấp thông tin cụ thể.

Trung Quốc từng tiếp đón cả đại diện chính phủ Syria và phe đối lập mặc dù Bắc Kinh vẫn đóng một vai trò ngoại giao ngoại vi cuộc khủng hoảng.

Trong khi vẫn dựa vào khu vực Trung Đông về nguồn cung cấp dầu, Trung Quốc có xu hướng để vấn đề ngoại giao Trung Đông cho các quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc còn lại, gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại