Trung Quốc choáng váng vì vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử quân đội

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Những bất động sản khổng lồ, những thỏi vàng, một tầng hầm bí mật chất đầy rượu, các tác phẩm nghệ thuật của viên tướng Trung Quốc … chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”.

Bị cáo trong vụ xét xử này là Trung tướng Cốc Tuấn San, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cầu của Quân đội Trung Quốc (PLA).

Dẫn lời một nguồn tin có quan hệ thân cận với các nhân vật cao cấp trong PLA, tờ báo này cho biết, giá trị và khối lượng tài sản bị cáo buộc có liên quan đến vụ án sẽ là những thông tin “choáng váng”.

Cụ thể, những báo cáo trước đây về danh mục bất động sản khổng lồ của gia đình tướng Cốc cùng với những thỏi vàng, một tầng hầm bí mật chất đầy rượu, các tác phẩm nghệ thuật và nhiều loại hàng hóa xa xỉ chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm... Số lượng tài sản tham nhũng sẽ chỉ có thể lớn hơn chứ không thể ít hơn những gì bạn tưởng tượng được”.

Cáo buộc "khủng khiếp" hơn nữa là cách tướng Cốc rải tiền chạy lên hàng chức vụ cấp cao ở PLA và để cảm ơn những người bảo trợ, hiện chưa được công khai danh tính.

Đáng chú ý, nguồn tin của SHM nói rằng rất nhiều cáo buộc sẽ được công bố và chính quyền Trung Quốc đã cam kết minh bạch vụ án ở mức độ chưa từng có tiền lệ đối với một tòa án quân sự.

“Phiên xét xử sẽ không công khai như vụ án Bạc Hy Lai vì sẽ được tổ chức tại một tòa án quân sự... Nhưng số tiền ông ta biển thủ và thái độ tại tòa án sẽ được công bố, đặc biệt khi ông ta đã trở thành chủ đề thảo luận rộng khắp cả nước”.

Tập đoàn truyền thông Fairfax Media của Australia trước đây từng đưa tin, chính chiến dịch chống tham nhũng của tướng Lưu Nguyên, Chính ủy Tổng cục Hậu cần đã dẫn đến việc loại bỏ tướng Cốc đầu năm ngoái.

 	Ông Cốc Tuấn San đã bị bắt giữ tháng 1/2012

Ông Cốc Tuấn San đã bị bắt giữ tháng 1/2012

Fairfax Media trích lời phát biểu của ông Lưu tại cuộc nói chuyện nội bộ với các sĩ quan cao cấp ngay sau khi bắt giam tướng Cốc: “Có một hiện tượng lạ lùng diễn ra trong nhiều lĩnh vực: các cá nhân lấy tiền, chức vụ, công việc công để đem đi mặc cả, coi thường pháp luật trắng trợn đến mức thậm chí còn thô bạo ra lệnh đe dọa nhân dân”.

Theo ông Lưu, những phần tử như vậy đang “ngấm ngầm chống lại nhân dân; khủng bố những người dân tốt bụng, trung thành; bắt cóc và tống tiền lãnh đạo; sử dụng cấp trên của họ như lá chắn và hoạt động giống mafia trong quân đội”.

Nếu vụ án Cốc Tuấn San được đưa ra xét xử thì đây là một bước đi tiếp theo trong chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nhiều thập kỷ.

Kể từ khi lên nhậm chức với cam kết “đả hổ, diệt ruồi”, ông Tập đã rất mạnh tay trong việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở Trung Quốc. Điển hình nhất phải kể tới vụ xét xử cựu Bí Thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, vụ chính thức điều tra ông Tưởng Khiết Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban quản lý và giám sát tài sản nhà nước thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại