Trung Quốc nghi ngờ CIA cài bẫy làm hư quan chức ở Macao

Bảo Vĩnh |

Báo Guardian (Anh) vừa đăng một báo cáo “tuyệt mật” về công nghiệp cờ bạc, trong đó có nói rằng Trung Quốc sợ CIA cài bẫy cán bộ nước này đánh bạc ở Macao để mua chuộc họ.

Báo cáo nói trên của một nhà điều tra tư nhân hồi thángg 6.2010, nói điệp viên Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) phối hợp hoạt động với các sòng bạc của tỷ phú cờ bạc Sheldon Adelson ở Macao, khiến cho Trung Quốc sợ CIA cài bẫy quan chức TQ đánh bạc ở trung tâm cờ bạc này.

Chi nhánh Công ty Sands China của Adelson (một mạnh thường quân của đảng Cộng hòa Mỹ) đặt nhà điều tra thực hiện cuộc điều tra, vào thời điểm chính quyền TQ ở Macao ngày càng thù địch với công nghiệp cờ bạc nói chung, và công ty Sands China nói riêng.

Báo cáo viết: “Nhiều quan chức TQ mà chúng tôi tiếp xúc, đều nghĩ tình báo Mỹ hoạt động tích cực ở Macao, họ xâm nhập, sử dụng các sòng bạc Mỹ để hỗ trợ hoạt động của họ.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết các cán bộ chính quyền trung ương TQ đoan chắc Công ty Sands cho phép đặc vụ CIA và FBI Mỹ hoạt động trong các casino của họ.

Các đặc vụ này nhắm vào những cán bộ công chức từ Hoa lục đến đánh bạc ở casino.

Báo cáo dẫn nguồn tin nói Sands Macao là nơi thường xảy ra chuyện quan chức TQ thông đồng với CIA Mỹ.

Cũng theo nguồn tin này, nhiều cơ quan TQ đã báo cáo có chứng cứ về “điệp viên Mỹ” hoạt động ở Sands, dụ dỗ và cài bẫy các quan chức chính quyền TQ dính vào chuyện cờ bạc, từ đó buộc họ hợp tác với chính phủ Mỹ.

Cán bộ lương thấp, sao vẫn có tiền đến Macao đánh bạc?

Từ lâu đã có tin đồn rằng casino là nơi lý tưởng để các điệp viên khai thác những nhược điểm của con người, kể cả người TQ.

Bản báo cáo nói rõ chính quyền TQ ngày càng bực bội chuyện công dân TQ đổ xô đến Macao đánh bạc, nhất là cán bộ công chức.

“Theo nguồn tin thân cận Bắc Kinh, một báo cáo nội bộ của chính quyền trung ương ước tính  việc các quan chức chính phủ TQ đến Macao đánh bạc tiêu tốn khoảng 2 tỉ USD/năm”.

Bắc Kinh lo ngại việc công chức đam mê cờ bạc sẽ dẫn đến việc họ tham nhũng, vì hầu hết cán bộ công chức lĩnh mức lương thấp.

Cách đây 1 năm, cuộc bài trừ tham nhũng ở Macao đã cấm công chức TQ đến đây đánh bạc, khiến lợi nhuận của các casino bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mỹ muốn can thiệp vào nền chính trị Macao?

Theo báo cáo “tuyệt mật” nói trên, xem ra Bắc Kinh rất sợ chuyện cán bộ công chức đánh bạc, nhất là người đánh thua và mắc nợ nặng, sẽ phải chịu sức ép và sự dụ dỗ của các cơ quan tình báo nước ngoài.

TQ xem đó là một nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của Mỹ ở Macao. Bắc Kinh không cho Mỹ mở lãnh sự quán tại đặc khu hành chính Macao bởi vì coi đó là một âm mưu can thiệp vào nền chính trị ở đặc khu này.

Báo cáo viết "trong nội bộ chính phủ TQ có sự nghi ngờ Mỹ sẽ dính líu nhiều hơn vào chính trường Macao, nếu họ được hiện diện ngoại giao tại khu vực này. 

Theo các nguồn tin khác, một số cán bộ TQ nghi ngờ Công ty Sands đứng sau các nỗ lực ngoại giao của Mỹ”. 

Theo báo Guardian, Công ty Sands đã phản bác, nói báo cáo trên là “một bộ tuyển tập những đồn đoán vô nghĩa.

Việc cho rằng Sands là một mặt trận của tình báo Mỹ, nghe giống như một ý tưởng cho một kịch bản phim”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại