Trung Quốc: Không xin được hộ khẩu cho con, bố đâm chết 2 cán bộ dân số

Bảo An |

(Soha.vn) - Một người đàn ông đã dùng dao tấn công vào một văn phòng dân số ở tỉnh Quảng Tây hôm 23/7, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Đoạn video được đăng tải trên mạng Sina của Trung Quốc cho thấy He dùng sao chống lại một nhóm cảnh sát xung quanh, trước khi bị bắt.

Trước đó, hôm 22/7, các nhân viên văn phòng kế hoạch hóa gia đình thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) đã từ chối cấp cho một người đàn ông họ He những giấy tờ cần thiết để anh này đăng hộ khẩu cho đứa con thứ 4. Theo lời khai của các nhân viên tại văn phòng này, ông He đã không chịu trả tiền phạt do vi phạm chính sách một con tại Trung Quốc.

	Người đàn ông có tên là He dùng dao chống lại cảnh sát trước khi bị bắt.

Người đàn ông có tên là He dùng dao chống lại cảnh sát trước khi bị bắt.

Các quan chức Trung Quốc cho rằng chính sách 1 con giúp ngăn chặn tình trạng dân số quá đông và thúc đẩy kinh tế phát triển, tuy nhiên, chính sách này đã khiến nhiều người dân oán hận kể từ khi được áp dụng cách đây hơn 3 thập kỷ.

Một số thành viên trên trang mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc đã bày tỏ thái độ cảm thông với kẻ tấn công vào văn phòng kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Đông Hưng.

“Chính sách kế hoạch hóa gia đình bị sử dụng như một phương tiện để hành hạ người dân, thì họ phải kháng cự lại. Có bao nhiêu người nữa sẽ trở thành tội phạm bởi vì quy định khủng khiếp này?”, một thành viên trên mạng Weibo viết.

Năm ngoái, sự việc một phụ nữ người Trung Quốc đã bị buộc phải bỏ đứa con được 7 tháng trong bụng vì vi phạm chính kế hoạch hóa gia đình cũng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng động mạng xã hội của nước này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại