Trung Quốc gợi ý các nước dùng chung vệ tinh của mình

Trung Quốc đang khuyến khích các nước khác ở châu Á chấp nhận Beidou để nhận được các dịch vụ miễn phí, như hệ thống GPS dân sự mà Hoa Kỳ đã làm.

Hệ thống định vị bằng vệ tinh do Trung Quốc tự phát triển sẽ mang lại lợi ích rất to lớn về kinh tế, quân sự, xã hội cho Trung Quốc và các nước châu Á khác, theo lời của người đứng đầu Cơ quan định vị vệ tinh của Trung Quốc (CSNA) hôm thứ Sáu vừa rồi.

Hệ thống định vị vệ tinh Beidou vừa tròn một năm tuổi là đối thủ cạnh tranh của hệ thống GPS của Mỹ và GLONASS của Nga. 16 vệ tinh của Beidou hiện đã phủ khắp khu vực châu Á Thái Bình Dương nhưng số vệ tinh này được kỳ vọng sẽ tăng lên đến con số 30 vào năm 2020 để mở rộng độ phủ sóng khắp toàn cầu.

Theo lời phát biểu của Ran Chengqi, giám đốc Cơ quan định vị vệ tinh Trung Quốc, hệ thống này sẽ mang lợi ích toàn diện trong các ứng dụng quân sự lẫn dân sự.

Việc thiết lập hệ thống Baidou đã giải quyết nhiều vấn đề về an ninh quốc gia, bao gồm an ninh kinh tế và an ninh xã hội trên tầm vĩ mô”, Ran Chenqi nói, “Hiển nhiên là sẽ bao gồm cả cơ sở hạ tầng hỗn hợp dân sự và quân sự.”

Hệ thống được thiết lập vì lý do phòng vệ hay tác chiến, đó là việc của Ủy ban Tác chiến hoặc Bộ Quốc phòng quyết định, nhưng tôi nghĩ rằng nó hữu dụng hơn thế nhiều,” Ran nói thế trong một cuộc họp báo.

Việc triển khai thành công Beidou sẽ gia tăng uy lực của quân đội Trung Quốc khi có một hệ thống định vị chính xác và độc lập – công nghệ sống còn trong việc dẫn đường cho tên lửa, tàu chiến và phi cơ oanh tạc cho phép Bắc Kinh khẳng định quyền lực.

Các sĩ quan quân sự cấp cao của Trung Quốc nói rằng Beidou sẽ quan trọng hơn đối với lợi ích quốc gia, thay vì chỉ vận hành các chuyến bay vào không gian hay các tàu thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc, dẫn theo các báo cáo trên các phương tiện truyền thông nhà nước.

Nhưng lợi ích này không chỉ giới hạn trong quốc phòng. Chính quyền nhận thấy đây là một quyết định thương mại táo bạo trong thị trường định vị bằng vệ tinh dành cho xe hơi, điện thoại di động và các thiết bị khác đang phát triển nhanh chóng.

Trung Quốc đang khuyến khích các nước khác ở châu Á chấp nhận Beidou để nhận được các dịch vụ miễn phí, như hệ thống GPS dân sự mà Hoa Kỳ đã làm.

Các trạm thu phát sóng đang được xây dựng ở Pakistan để phát triển dịch vụ tại đây và Thái Lan cũng vừa đăng ký sử dụng Beidou trong việc dự đoán các thảm họa thiên nhiên.

Hệ thống hoàn toàn mở,” Ran nói. “Cả về công nghệ lẫn dịch vụ”.

Dù cho hiện nay hệ thống chưa được phủ sóng khắp toàn cầu, các ứng dụng của nó đã sẵn sàng để triển khai rộng rãi trên toàn cầu”, Ran tiếp tục.

Trong tháng này, nội các đã thông qua kế hoạch chi tiết để vẽ ra viễn cảnh Beidou sẽ giữ 60% thị trường dịch vụ định hướng bằng vệ tinh trị giá ước lượng khoảng 400 tỷ tệ (khoảng 65 triệu USD) ở Trung Quốc, theo Trung Hoa Nhật Báo. Đồng thơi cho rằng khoảng 40% các ứng dụng vệ tinh của Beidou sẽ dùng cho quân sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại