Trung Quốc dùng cách thôn tính Đá Vành Khăn để chiếm Scarborough

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Bộ trưởng quốc phòng Philippines cho biết quân đội nước này đã phát hiện các tàu cảnh sát biển Trung Quốc liên tục chở các "khối bê tông lớn" tới bãi cạn Scarborough.


	Các tàu tuần tra của cảnh sát biển Trung Quốc (ảnh minh họa)

Tàu Trung Quốc lởn vởn tại khu vực tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông (Ảnh minh họa).

	Một bức ảnh chụp vệ tinh của Philippines cho thấy những khối bê tông xuất hiện tại bãi cạn Scarborough.

Một bức ảnh chụp vệ tinh của Philippines cho thấy những khối bê tông xuất hiện tại bãi cạn Scarborough.

Thông tin này được ông Voltaire Gazmin tiết lộ trong một cuộc họp của Quốc hội Philippines vào ngày 3/9.

Theo ông Gazmin, từ ngày 31/8, Philippines đã phát hiện các tàu cảnh sát biển Trung Quốc xuất hiện tại bãi cạn Scarborough, đồng thời ở khu vực này cũng có dấu tích của việc xây dựng. Ông này khẳng định rằng Trung Quốc đang xây dựng công sự mới tại bãi cạn tranh chấp giữa hai nước và rằng Trung Quốc đã vi phạm Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC).

Ông Gazmin lên tiếng tố cáo Trung Quốc sẽ dùng thủ đoạn giống như đã từng sử dụng để giành quyển kiểm soát trái phép Đá Vành Khăn (nằm trong cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng trước đây bị Philippines kiểm soát trái phép). Trước tiên các tàu Trung Quốc sẽ vận chuyển đất đá lớn tới khu vực tranh chấp, sau đó sẽ cắm cọc và dựng các trại tạm. Khi phía Philippines phát hiện thì Trung Quốc đã xây dựng xong căn cứ.

Tháng 2/1995, Trung Quốc điều 7 tàu đến Đá Vành Khăn bắt giữ và trục xuất các ngư dân Philippines đang đánh bắt cá (trái phép) tại đây, sau đó liên tục xây dựng phi pháp những cấu kiện hình đa giác trên cọc thép và cắm cờ Trung Quốc.

Từ tháng 11/1998 Trung Quốc tiếp tục phái 7 tàu chở theo rất nhiều thợ và vật liệu ra Đá Vành Khăn xây dựng trái phép nhà nổi bê tông mà họ gọi là "chỗ cho ngư dân Trung Quốc tránh bão".

Từ đó tới nay, Trung Quốc liên tục xây dựng và gia cố nhà nổi kiên cố tại Đá Vành Khăn, lắp đặt hệ thống radar vệ tinh và phái lực lượng chốt giữ dưới vỏ bọc nhân viên Ngư chính, nhưng thực chất là lính hải quân.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại