Lộ ảnh Ngoại trưởng Mỹ ăn tối với vợ chồng Tổng thống Syria

Một bức ảnh chụp ông John Kerry đang dùng bữa tối với vợ chồng Tổng thống Assad xuất hiện giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng ủng hộ tấn công Syria.

Obama, Mỹ, Syria, John Kerry
(Ảnh: Policy Mic)

Ông John Kerry, người đã so sánh Assad với Adolf Hitler và Saddam Hussein vào hôm qua, đã cùng vợ, bà Teresa Heinz ngồi ăn tối với vợ chồng Assad vào năm 2009.

Assad và Kerry, khi đó là thượng nghị sỹ bang Massachusetts, đã trò chuyện cởi mở với nhau trong khi phu nhân của họ chăm chú lắng nghe.

Bức ảnh có vẻ như được chụp vào tháng 2 năm 2009 tại nhà hàng Naranji, ở Damascus, khi ông Kerry dẫn đầu một phái đoàn tới Syria để thảo luận về việc tìm ra một biện pháp hướng tới hòa bình trong khu vực.

Trong khi Tổng thống Barack Obama làm dịu những đe dọa quân sự chống lại Syria bằng cách hỏi ý kiến Quốc hội và bảo đảm hoãn ít nhất một tuần, Ngoại trưởng John Kerry vẫn thẳng thắn đề cập tới những nguy hiểm mà chính quyền Syria mang tới.

Ông cho rằng Assad "giờ đã gia nhập dành sách của Adolf Hitler và Saddam Hussein" trong việc phát triển vũ khí hạt nhân chống lại người dân của mình.

Ngoại trưởng Mỹ hôm 1/9 cũng nói rằng hiện Mỹ đã có đủ bằng chứng về việc khí sarin đã được sử dụng tại Syria.

Trong suốt một bài phát biểu tại Washington vào thứ Sáu tuần trước (30/8), ông đã gọi Assad là một "kẻ du côn và giết người", đồng thời kêu gọi thế giới hành động.

"Lịch sử sẽ phán xét chúng ta một cách cực kỳ khắc nghiệt nếu chúng ta nhắm mắt làm ngờ trước một kẻ độc tài," ông Kerry khẳng định.

Theo chính quyền Obama, số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra ở ngoại ô Damascus là 1.429 người - cao hơn nhiều so với những ước tính trước đó, bao gồm hơn 400 trẻ em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại