Trung Quốc cưỡng chế, lập án điều tra TBT báo đảng điện tử

Hải Võ |

Ông Liêu Hồng - phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần mạng Nhân dân (Trung Quốc) mới đây đã bị các nhà chức trách "đưa đi để phục vụ điều tra", trang China.com cho hay.

Truyền thông Trung Quốc trưa nay (28/8) đồng loạt đăng tin, ông Liêu Hồng cùng Phó tổng giám đốc của báo điện tử Nhân dân Nhật báo là Trần Chí Hà đã bị Bắc Kinh lập án điều tra về hành vi tham nhũng, đồng thời tiến hành các biện pháp cưỡng chế.

Một tuần trước đó, ông Liêu đã tham gia Diễn đàn phát triển truyền thông 2015 tổ chức ở thành phố Thâm Quyến.

Liêu Hồng, 52 tuổi, giữ chức Phó chủ nhiệm Trung tâm mạng tòa soạn Nhân dân Nhật báo từ tháng 3/2004 đến 6/2010.

Từ tháng 6/2010 đến nay, ông này là Tổng giám đốc, phó Chủ tịch HĐQT mạng Nhân dân. Trong thời gian từ tháng 6/2010 đến 4/2015, ông Liêu còn kiêm nhiệm chức Tổng biên tập mạng Nhân dân.

Theo trang China.com, việc ông Liêu Hồng bị điều tra có thể liên quan tới vụ bê bối của cựu Phó TBT mạng Nhân dân Từ Huy hồi tháng 5.

Ông Từ bị một số quản lý cấp cao của các doanh nghiệp tố cáo hành vi lừa đảo, tống tiền... trong thời kỳ tại chức.

Website của mạng Nhân dân giới thiệu, đây là trang tin chính thức của báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo - một trong 10 tờ báo lớn nhất thế giới, đồng thời là website tiếng Hoa lớn nhất trên mạng Internet, được Trung Quốc trọng điểm xây dựng.

Mạng nhân dân chính thức lên sàn chứng khoán Trung Quốc vào tháng 4/2012. Nửa đầu năm 2015, đơn vị này thu về 725 triệu NDT, tăng trưởng 17.07% so với cùng kỳ năm 2014; lợi nhuận đạt 58 triệu NDT, giảm 39.42%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại