Trung Quốc: Điều tra cán bộ cao cấp bị tố có hàng chục vợ bé

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Vương Tố Nghị liên tục gây ra điều tiếng xấu khi bị một nhóm phụ nữ cùng ký đơn tố cáo ông này đã lừa đảo cặp kè với họ trong suốt thời gian dài.

Báo chí Trung Quốc đưa tin, Vương Tố Nghị, Bộ trưởng Bộ Thống chiến (Mặt trận Trung ương) khu tự trị Nội Mông hiện đang bị điều tra vì “vi phạm kỉ luật nghiêm trọng”. Đây cũng là lý do thường thấy khi chính phủ Trung Quốc bắt giữ các thành phần cộm cán trước đó.


	Vương Tố Nghị là quan chức cao cấp tiếp theo của Trung Quốc bị điều tra

Vương Tố Nghị là quan chức cao cấp tiếp theo của Trung Quốc bị điều tra

Theo nhiều nguồn thông tin, thời gian gần đây Vương Tố Nghị liên tục gây ra điều tiếng xấu khi bị một nhóm phụ nữ cùng ký đơn tố cáo ông này đã lừa đảo cặp kè với họ trong suốt thời gian dài. Chưa có con số cụ thể, nhưng Phó tổng biên tập nhật báo Hà Nam đã công bố trên trang cá nhân weibo rằng “Vương Tố Nghị bỏ tiền nuôi hàng chục vợ bé là sinh viên, nhà báo, có hàng chục căn hộ riêng bằng tiền tham nhũng, và đưa hơn 30 người thân vào các vị trí chính quyền.”

Cùng thời điểm, chính phủ Trung Quốc đã công bố tước quyền đại biểu nhân dân toàn quốc của Vương Tố Nghị và Hiệu trưởng Trường đại học Nam Xương Châu Văn Bân để điều tra.

Đây là vụ bắt giữ mới nhất ở Trung Quốc trong chiến dịch chống tham nhũng hủ bại mà Tập Cận Bình khởi xướng kể từ khi lên nhậm chức năm ngoái. Trước đó đã có Lý Xuân Thành, cựu phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, Lưu Thiết Nam, cựu phó chủ nhiệm ủy ban cải cách quốc gia cùng cựu phó chủ tịch tỉnh An Huy là Nghê Phát Khoa đã bị bắt giữ trong chiến dịch này.

Đây được xem là một trong những chiến dịch thanh trừng bè phái mạnh tay nhằm củng cố quyền lực của ông Tập Cận Bình. Giới quan sát nhận định, sẽ còn có nhiều cán bộ cấp cao hơn nữa sẽ bị đưa ra ánh sáng trong thời gian tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại