"Trừng phạt Nga, Mỹ chỉ đang tự đào sâu thêm hố chôn mình"

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Một vị giáo sư đại học tại Mỹ cho rằng Mỹ đã dấn thân vào một con đường đầy rẫy rủi ro khi công bố thêm các lệnh trừng phạt Nga.

Trả lời phỏng vấn tờ RIA Novosti, ông Prague Vlad Sobell, giáo sư Đại học New York, nhà phân tích độc lập, cho rằng: "Lịch sử châu Âu đã chứng minh rằng Nga sẽ không thoả hiệp khi nước này tin rằng an ninh và sự độc lập của mình đang bị đe doạ. Thật là hoàn toàn khó lý giải vì sao Nhà Trắng lại không thể nắm bắt được những thực tế đó và vì sao Mỹ cứ tiếp tục tự chôn mình sâu thêm vào một cái hố rất lớn".

Ông Vlad Sobell cũng nhận định rằng Mỹ đã dấn thân vào một con đường đầy rẫy rủi ro: "Bằng việc thúc đẩy thêm các biện pháp trừng phạt, Washington có nguy cơ làm hộ ra sự bất lực của mình khi đối diện với quyết tâm của Nga trong việc ngăn Ukraine gia nhập NATO".

Vị giáo sư này cho rằng, các biện pháp trừng phạt sẽ không làm tổn thương Nga. "Đầu tiên, Nga sẽ tìm hướng khác để thay thế cho hoạt động kinh doanh với EU, vốn bị huỷ hoại bởi tác động của các biện pháp trừng phạt. Sau đó, theo như nhiều nhà bình luận đã chỉ ra, điện Kremlin thậm chí sẽ vui vẻ đón nhận một vài khía cạnh của sự trừng phạt như là một công cụ phục vụ cho nỗ lực phi ngoại quốc hoá nền kinh tế. Và cuối cùng, chúng ta không nên đánh giá thấp ảnh hưởng của lòng yêu nước đang dâng cao của người Nga sau sự đối đầu giữa Moscow với phương Tây".

Hôm 28/4, Mỹ đã tuyên bố áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào 7 cá nhân và 17 doanh nghiệp Nga, liên quan tới việc Crimea tái sáp nhập vào Nga.

Trong một tuyên bố của mình, Thư kí báo chí của Nhà Trắng Jay Carney khẳng định: "Tại cuộc họp ở Geneva hôm 17/4/2014, Nga, Ukraine, Mỹ và EU đã thống nhất các bước nhằm giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine, bao gồm kiếm chế bạo lực tiếp diễn và các hành động khiêu khích. Nga đã không làm bất cứ điều gì để thực hiện các thoả thuận tại Geneva và trên thực tế, càng làm căng thẳng leo thang. Sự tham gia của Nga và các vụ bạo lực gần đây ở miền Đông Ukraine là không thể chối cãi".

Xem thêm Video: Bạo lực gia tăng tại Ukraine:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại