Triều Tiên chuẩn bị phương án đối phó âm mưu ám sát Kim Jong Un

Triều Tiên đang tổ chức nhiều cuộc diễn tập mô phỏng “cuộc ám sát” nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng như phương án hành động nếu không may viễn cảnh này xảy ra.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, các cuộc diễn tập trên được tổ chức sau khi một số báo cáo cho biết cựu chủ tịch Kim Jong-il từng hai lần bị ám sát hụt.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn hai nguồn tin cho hay Bình Nhưỡng đã tổ chức một cuộc “diễn tập ám sát” hôm 15/3 với sự tham gia của cơ quan an ninh, quân đội, chính quyền và nhiều lãnh đạo ban ngành tại Triều Tiên.

Trong đó, một nguồn tin nhấn mạnh cuộc diễn tập đã mô phỏng phương án chính phủ Triều Tiên phản ứng trong tình huống mạng sống của nhà lãnh đạo Kim Jong Un lâm nguy cũng như phương thức đảm bảo dòng họ Kim tiếp tục nắm giữ vai trò lãnh đạo đất nước.

Trả lời tờ Daily Telegraph (Anh), một cựu quan chức Triều Tiên mang biệt danh “Mr K” tiết lộ một tay súng trang bị vũ khí hạng nặng đã bị bắt trước khi tiến hành âm mưu ám sát cố chủ tịch Kim Jong-il. Thậm chí, một phần tử cực đoan còn lên kế hoạch lái chiếc xe tải 20 tấn lao vào đoàn xe hộ tống nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Theo Mr K, ông còn chứng kiến hai âm mưu lật đổ chính quyền của cựu chủ tịch Kim Jong-il do một số thành viên trong lực lượng quân đội Triều Tiên được Liên Xô cũ đào tạo, tiến hành.

Trong âm mưu lật đổ chính quyền lần thứ nhất, một nhóm binh sĩ đã lên kế hoạch làm nổ tung lãnh sự quán Nga tại thành phố Chongjin nhằm gây kích động sự phản đối từ Matxcova. Lần thứ hai, một đơn vị quân sự còn chuẩn bị tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cả 2 âm mưu này đều bị phát hiện và ngăn chặn trước thời điểm dự định tiến hành.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã cáo buộc thông tin của Mr K là “hoàn toàn sai sự thật và bịa đặt nhằm kích động các lực lượng thù địch và những kẻ bất hảo mang lai lịch không rõ ràng từng trốn chạy khỏi Triều Tiên”.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, một nguồn tin thân tín tại Bình Nhưỡng còn cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc thử nghiệm tên lửa như tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân nhằm thể hiện sức mạnh trước cộng đồng quốc tế và phản đối các cuộc tập trận giữa quân đội Mỹ - Hàn.

Một nguồn tin khác cho hay kể từ khi lên nắm quyền, chủ tịch Kim Jong Un đã tiếp tục nâng cao năng lực kiểm soát khi tăng cường hệ thống quốc phòng dọc biên giới quốc gia. Theo đó, số lượng binh sĩ tham gia công tác ngăn người dân Triều Tiên đào tẩu khỏi đất nước đã tăng thêm ít nhất 30%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại