Mái biệt thự của Kim Jong Un bị sập

Mái một biệt thự sang trọng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở thành phố Wonsan đã sụp đổ. Nguyên nhân được cho là lỗi xây dựng.

Phát hiện trên được đưa ra sau khi so sánh hình ảnh về căn biệt thự được vệ tinh Arirang 3 của Hàn Quốc thu thập mới đây so với hình ảnh được dịch vụ Google Earth đăng tải trước đó.

Một chuyên gia Mỹ chuyên phân tích hình ảnh chụp các biệt thự sang trọng được giới lãnh đạo Triều Tiên sử dụng và các tòa nhà chính phủ cho rằng tòa nhà bị sập mái có thể là nơi đặt bể cá được xây dựng vào năm 2011.

Khi đó, ông Kim Jong Un đã cho xây một bể nuôi cá bằng nguyên vật liệu nhập khẩu từ Ý và Đức. Ngoài ra, các sinh vật biển ở đây trị giá khoảng 3,3 triệu USD, trong đó còn có cá heo được nhập từ Trung Quốc. Những người Triều Tiên đào tẩu cho biết các kỹ sư quân sự đã đảm nhận việc xây dựng biệt thự của ông Kim Jong Un. Các chuyên gia nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đẩy mạnh việc xây dựng các công trình kể từ khi lên nắm quyền và những đòi hỏi về việc phải đẩy nhanh tiến độ đã dẫn đến không ít sai sót.

Một nguồn tin giấu tên cho biết: "Một khi ông Kim Jong Un đặt ra thời hạn hoàn tất công trình thì không ai dám bàn cãi. Chính điều này đã gây áp lực khiến quá trình xây dựng phát sinh không ít vấn đề về chất lượng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại