Triều Tiên bất ngờ kêu gọi ký hiệp định hòa bình

Triều Tiên hôm nay đã kêu gọi thay thế lệnh ngừng bắn cũ ký sau cuộc chiến tranh Liên Triều bằng một hiệp định hòa bình chính thức để củng cố ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

 

Trong bài báo trên tờ Lao động Tân Văn - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Bình Nhưỡng tuyên bố: "Hiện đang có một nhu cầu thúc bách là cần thay thế thỏa thuận ngừng bắn vốn là di tích của chiến tranh bằng một Hiệp định ngừng bắn lâu dài".

Bài báo nói rằng một lệnh ngừng bắn không đảm bảo 'hòa bình hoàn toàn' và động thái của Washington nhằm kiên trì với thỏa thuận này cho thấy mục đích của họ nhằm đàn áp Triều Tiên bằng vũ lực.

"Nếu như hiệp định hòa bình được xây dựng từ trước thì cuộc đối đầu hiện nay về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ không trở thành vấn đề" - bài báo viết.

Tờ báo này nói thêm rằng cuộc tập trận Giải pháp Then chốt và Đại bàng non giữa Mỹ và Hàn Quốc hồi tháng Ba và tháng Tư cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn. Bài báo lập luận rằng quyết định của Bình Nhưỡng vô hiệu hóa lệnh ngừng bắn này là phản ứng nhằm thẳng vào các 'khiêu khích' này.

Lệnh ngừng bắn này được duy trì 60 năm sau cuộc chiến tranh Liên Triều 1950-1953 cho tới khi Tư lệnh Tối cao của Quân đội nhân dân Triều Tiên đã tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận ngày 5/3 vừa qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại