TQ trả lời Nhật: "Lãnh đạo bận, muốn làm việc khác có ích hơn!"

My Lan |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã bác kêu gọi đối thoại của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vì cho rằng đề nghị đó không chân thành.

Trả lời trong cuộc họp báo định kỳ, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã thẳng thắn bác bỏ đề nghị đối thoại của Nhật: "Chúng tôi (Trung Quốc) đã nhiều lần tuyên bố quan điểm của chúng tôi về vấn đề này. Nhà lãnh đạo Nhật Bản đừng mơ có một cuộc gặp gỡ vô nghĩa khi vẫn từ chối nhìn nhận sau lần và tiếp tục đưa ra các nhận xét tiêu cực về Trung Quốc".

Ông này cũng lớn tiếng tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đều rất bận và muốn dành thời gian để làm những việc khác có ích hơn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Thủ tướng Shinzo Abe nên đặt mình vào vị trí của những nạn nhân của Đế quốc Nhật Bản trước đây khi bị nước này xâm chiếm lãnh thổ. "Nếu nhà lãnh đạo Nhật Bản là con cháu của các nạn nhân trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, hoặc của những người bị buộc trở thành lao động, thành nô lệ tình dục thời chiến, hoặc của các nạn nhân trong những cuộc thí nghiệm vi khuẩn học do đơn vị 731 của Nhật thực hiện thời kì những năm 1930, liệu ông ấy có tới thăm đền Yasukuni?".

Ông Tần cũng đưa ra con số rằng 6 tờ báo lớn của Nhật đã lên tiếng phản đối chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe để chỉ trích "Làm sao ông Abe có thể giành được lòng tin của các quốc gia láng giềng với Nhật Bản và thế giới ngay cả khi các tờ báo trong nước cũng không tin ông ta?".

"Chính ông Abe là người đóng cánh cửa đối thoại với Trung Quốc", phát ngôn viên họ Tần nói thêm rằng, phía Nhật Bản nên thừa nhận sai lầm để đi theo một hướng mới, cải thiện quan hệ với Trung Quốc bằng các hành động thực tế.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Tần cũng kêu gọi Thủ tướng Abe noi gương theo một bài phát biểu của cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama, trong đó tuyên bố rằng Nhật Bản, trong thời kì thực dân và xâm lược, đã gây ra thiệt hại lớn lao và đau khổ cho người dân nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Á, và rằng sẽ không có sai lầm tương tự như vậy được lặp lại trong tương lai.

Những căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu khi cả 2 bên liên tục có nhiều lời lẽ đáp trả nhau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại