TQ: Philippines khởi kiện về biển Đông nhằm xâm chiếm Bãi Cỏ Mây

Việt Trinh |

(Soha.vn) - Hồng Lỗi chỉ trích Philippines "xâm chiếm" Bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện Philippines đang chiếm đóng trái phép).

Trả lời trong cuộc họp báo diễn ra ngày 31/3 tại Bắc Kinh, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định Trung Quốc không chấp nhận việc Philippines đưa tranh chấp giữa 2 nước ở biển Đông ra trọng tài quốc tế và sẽ kiên quyết không tham gia vào vụ kiện.

Ông Hồng mạnh miệng tuyên bố, việc Philippines đơn phương khởi kiện Trung Quốc là nhằm mục đích che giấu dã tâm gây rắc rối trên biển Đông và xâm chiếm cái gọi là "vùng lãnh thổ của Trung Quốc". Trên thực tế, "vùng lãnh thổ của Trung Quốc" mà ông Hồng nói bao gồm cả những hòn đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.

Phát ngôn viên Trung Quốc cũng lớn tiếng chỉ trích việc Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục đưa tàu tiếp tế vào Bãi Cỏ Mây của Việt Nam ngày 29/3, và đến ngày 30/3, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario lại đệ đơn kiện ra trọng tài quốc tế. Trung Quốc và Philippines đang tranh chấp chủ quyền một cách vô lý tại Bãi Cỏ Mây, hòn đảo của Việt Nam đang bị Philippines chiếm đóng trái phép.

Hồng Lỗi tố việc Phillipines kiện ra trọng tài quốc tế một ngày trước khi tổ chức họp báo công bố vụ kiện là hành động đi trước một bước, phục vụ cho ý đồ xâm chiếm Bãi Cỏ Mây. “Đây hoàn toàn thể hiện ý đồ muốn thúc đẩy trọng tài quốc tế ủng hộ cho việc xâm chiếm vùng lãnh thổ của Trung Quốc cũng như lợi dụng pháp luật quốc tế để khiêu khích chính trị”.

Hồng Lỗi ngang nhiên khẳng định Trung Quốc tuyệt đối không để Phillipines đạt được ý đồ xâm chiếm Bãi Cỏ Mây, làm trái lại Tuyên bố giữa các bên về Biển Đông, đồng thời đe doạ Philippines sẽ phải gánh hậu quả.

Ông này cũng lên tiếng nhắc nhở Mỹ không can thiệp vào những tranh chấp mà nước này khẳng định là chỉ của 2 nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại