*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việt Nam theo dõi chặt chẽ và quan ngại sâu sắc trước những thông tin về vụ việc diễn ra ngày 17/6/2024 tại khu vực Bãi Cỏ Mây.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế.
Philippines ngày 10/11 cáo buộc tàu Trung Quốc phun vòi rồng và thực hiện “các hành động nguy hiểm” đối với tàu nước này đang tiếp tế lương thực trên Biển Đông.
Ngày 25/11, Philippines tuyên bố sẽ không chấp thuận đòi hỏi của Trung Quốc về việc di dời con tàu hải quân cũ neo đậu trái phép ở một cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sau khi Bắc Kinh chặn Manila tiếp tế cho lực lượng hiện diện trên tàu này.
Hôm 5/11, Tướng quân đội Philippines cho hay trong năm nay, Trung Quốc đã 6 lần bắn pháo sáng cảnh cáo nhằm vào các máy bay quân sự của Philippines trên Biển Đông.
Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ngày 6/10 thông báo, tàu chiến, máy bay thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan và nhóm tàu đổ bộ Boxer vừa bắt đầu tập trận ở biển Đông, trong khi Philippines phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm vùng biển nước này.
Ngoại trưởng Philippines yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này cần ngay lập tức gửi công hàm phản đối sau vụ việc các tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần bãi Cỏ Mây trên Biển Đông.
Ngoại trưởng Philippines yêu cầu trao công hàm phản đối Trung Quốc đưa tàu hải cảnh áp sát Bãi Cỏ Mây ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) trên Biển Đông.
Một số tàu cảnh sát biển Trung Quốc hoạt động ở biển Đông được cho là cố ý mở tín hiệu nhằm "được" các nước láng giềng phát hiện ở những vùng nước tranh chấp.
Tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ - nhận định với Lao Động: Trung Quốc đã và đang triển khai chiến thuật gặm nhấm theo phương châm “cháo nóng húp quanh” đối với các thực thể địa lý nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của các quốc gia ven Biển Đông.
So với mối lo rơi vào xung đột quy mô lớn với Trung Quốc, Nhật Bản càng e ngại "chiến lược cải bắp" - biện pháp giúp Bắc Kinh xâm chiếm các đảo, đá mà không cần "động binh".