Trung Quốc nổi giận vì tham vọng biển Đông bị so sánh với Crimea

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản vì liên kết hành động của Nga với Crimea và hành động của Trung Quốc tại các vùng tranh chấp ở biển Đông và Hoa Đông.

Hãng tin Kyodo ngày 28.3 cho biết, trong cuộc họp G7 ở The Hague, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phát biểu về những hành động của Trung Quốc trên các vùng biển tranh chấp nhằm thay đổi hiện trạng bằng hành động cưỡng ép.

"Những chuyện đã xảy ra ở Crimea không chỉ là vấn đề của khu vực châu Âu, mà cũng có thể xảy ra ở châu Á. Do vậy, đây là vấn đề của cả cộng đòng quốc tế" - Thủ tướng Abe nói.

Nhật Bản đã mạnh mẽ phản đối việc Trung Quốc tự ý thiết lập vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông vào tháng 11.2013 bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Phát biểu tại cuộc họp G7, Thủ tướng Abe nói rằng các nước châu Á đang đối mặt với một Trung Quốc vùng dậy và "những tình hình đang xảy ra ở biển Đông và biển Hoa Đông. Theo ông Abe, các lãnh đạo G7 đã chia sẻ với sự quan ngại của Nhật Bản.

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản hoàn toàn không phù hợp hoàn cảnh, đồng thời chỉ trích Nhật Bản bằng những ngôn từ mạnh mẽ.

“Chúng tôi từ lâu đã cho rằng vị lãnh đạo Nhật Bản này đạo đức giả khi đề xuất cải thiện quan hệ Trung – Nhật, trong khi đó lại nói xấu về Trung Quốc khi ông đang trong các chuyến công du quốc tế. Những phát biểu như vậy đã phơi bày bộ mặt thật của ông ta - Reuters dẫn lời ông Hồng Lỗi - Ông ấy cố gắng, nhưng hoài công, khi đánh lừa dư luận quốc tế bằng những sự thật sai lệch, cố ý bôi nhọ Trung Quốc. Tuy nhiên điều này không thể che mắt cộng đồng quốc tế.

Ông Hồng Lỗi lặp lại quan điểm của Bắc Kinh rằng chính Nhật Bản mới là phía “chiếm đoạt trái phép” quần đảo Senkaku/Điếu Ngư; đồng thời khẳng định Trung Quốc cam kết bảo vệ chủ quyền trên biển Đông và biển Hoa Đông, giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại