Tổng thống Ukraine "có thể bị địch thủ đè bẹp"

Hải Võ |

Sau khi quân chính phủ Ukraine "rút lui" khỏi Debaltseve, Tổng thống Petro Poroshenko hứng chịu càng nhiều áp lực trước những chỉ trích đòi hỏi ở ông lập trường chính trị rõ ràng.

Ông Poroshenko có rất nhiều "kẻ địch" ở 2 nhóm quan điểm đối lập - theo tạp chí Đức Der Tagesspiegel.

Một nhóm kêu gọi hành động cứng rắn hơn chống lại lực lượng ly khai miền Đông Ukraine, trong khi nhóm còn lại muốn Tổng thống tìm cách chấm dứt chiến tranh càng nhanh càng tốt.

Sputnik News (Nga) bình luận, ông Poroshenko "có thể sẽ bị 'đè bẹp' giữa 2 chiến tuyến" nói trên. Bên cạnh đó, các đồng minh phương Tây của ông này là Mỹ và châu Âu "ngày càng chê trách ông nhiều hơn".

Áp lực trong nước cũng gia tăng đối với Tổng thống Ukraine.

Người dân nước này muốn thấy những động thái rõ ràng, trong khi những quyết định chính trị và tuyên bố "suông" của ông Poroshenko là không đủ đối với tình hình hiện tại.

Trước đó, ông Poroshenko đã hứa hẹn sẽ thúc đẩy chương trình cải cách và khôi phục nền kinh tế Ukraine. Nhưng nước này vẫn đang phải trải qua tình hình kinh tế suy thoái nghiêm trọng.

Các chỉ số kinh tế của Ukraine đã giảm hơn 15%, trong khi đồng Hryvnia rớt giá 30% chỉ trong vài ngày - tờ báo Đức Der Spiegel cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại