Tổng thống Obama là khách quen "bất đắc dĩ" của quán internet Trung Quốc

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Chủ một quán internet ở Trung Quốc đã sử dụng chứng minh thư giả mang tên ông Obama để giúp khách hàng của mình lách luật.


	(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Chủ một cửa hàng internet ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông đã làm giả chứng minh thư bằng cách in các thông tin của ông Obama ra rồi dán chúng vào mặt trước của một chứng minh thư thật bị ai đó làm rơi từ năm 2010.

Bằng cách này, người đàn ông họ Gu có thể cho khách vào sử dụng mạng mà không cần đăng kí, đặc biệt là các khách hàng là thanh thiếu niên.

Chứng minh thư có in ảnh và ngày sinh của Tổng thống Obama, địa chỉ ở "Nhà Trắng, số 1600 Đại lộ Pennsylvania, Washington D.C" và quốc tịch là Kenya.

Sau khi bị phát hiện, chứng minh thư này cũng được trả về chủ thực sự của nó, một người đàn ông họ Wang ở Tế Nam, Trung Quốc.

Nhằm nỗ lực kiểm soát các trang web, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu những khách hàng tới quán cafe internet phải đăng kí số chứng minh thư.

Theo luật, sử dụng chứng minh thư giả mạo sẽ phải nộp phạt 1.000 nhân dân tệ (tương đương 160 USD) hoặc bị tạm giam 10 ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại