Tỉ lệ người chết do tai nạn máy bay tăng 300% trong năm 2014

Tỉ lệ người tử vong do tai nạn máy bay trong năm 2014 đã tăng 300% so với năm ngoái. Con số giật mình khiến nhiều người lo sợ liệu những chuyến bay có còn an toàn hay không.

Máy bay của hãng hàng không Algeria bị rơi ở Mali Mọi năm, đây sẽ là thời gian mà các hãng hàng không chuẩn bị bận rộn với những kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, hàng loạt vụ máy bay rơi đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự an toàn của việc du lịch bằng đường hàng không.

Tỉ lệ người chết do tai nạn máy bay tăng 300% trong năm 2014 1
Hoa tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong vụ máy bay MH17 đặt bên ngoài sân bay Eindhoven ở Hà Lan.

Chỉ trong vòng một tuần lễ, 3 thảm họa máy bay kinh hoàng đã xảy ra: Chiếc máy bay Boeing MD-83 chở 116 người của hãng Air Algerie đâm xuống khu vực Tilemsi, đông bắc Mali vào ngày 24/7; chiếc máy bay GE222 của hãng TransAsia Airways rơi ngày 23/7 khiến 48 người tử vong cùng thảm họa chấn động khi chiếc máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi ở Ukraine vào tuần trước, làm 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Tỉ lệ người chết do tai nạn máy bay tăng 300% trong năm 2014 2
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Algeria bị rơi vào ngày 24/7.

Thống kê cho thấy tỉ lệ người tử vong do tai nạn trong ngành hàng không đã tăng 300% so với năm ngoái, bao gồm cả 3 thảm họa máy bay khủng khiếp trong tuần qua.

Đã có 763 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng trong năm nay. Trong khi đó, năm 2013, con số này là 265 người. Còn số người tử vong trung bình do tai nạn hàng không vào tháng 7 trong 10 năm qua là 376.

Tỉ lệ người chết do tai nạn máy bay tăng 300% trong năm 2014 3
Những bó hoa bày tỏ sự thương tiếc đối với nạn nhân vụ tai nạn máy bay MH17.
Tỉ lệ người chết do tai nạn máy bay tăng 300% trong năm 2014 4
Người thân của một nạn nhân tử vong trên chuyến bay của hãng TransAsia Airways ngày 23/7 khóc vật vã khi nghe tin dữ.

Tuy nhiên, các chuyên gia về hàng không vẫn khẳng định năm 2014 là một trong những năm an toàn nhất trong lịch sử vận tải hàng không, xét về số lượng các vụ tai nạn máy bay.

Ông Harro Ranter, chủ tịch của Mạng lưới an toàn Hàng không cho hay năm 2014 là "một trong số những năm an toàn nhất của lịch sử hàng không hiện đại, kể từ năm 1946". Ông cũng nói thêm rằng có 12 vụ tai nạn máy bay trong năm nay, bao gồm cả vụ rơi máy bay của hãng Algeria vào ngày 24/7. Con số này vẫn thấp hơn 5 lần so với số vụ tai nạn vào tháng 7 trong 10 năm qua. Tuy nhiên, con số người tử vong đã tăng cao trong năm nay chủ yếu là do 2 vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại