Thước phim màu quý giá về Tướng Giáp trong trận Điện Biên Phủ

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Những hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã được đoàn làm phim Liên Xô ghi lại trong phim tài liệu màu "Việt Nam trên đường thắng lợi"

Suốt nhiều tháng rong ruổi với quân dân Việt nam từ chiến khu 4 đến Điện Biên Phủ và tới ngày Giải phóng Thủ đô, đạo diễn, nhà quay phim tài liệu - thời sự kiệt xuất của Liên Xô Roman Karmen đã ghi lại được những hình ảnh chân thưc của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu chống Pháp.

Đoàn làm phim còn mời nhiều nhà làm phim Việt Nam như Mai Lộc, Hồng Nghi, Quang Huy, Tiến Lợi đi ghi hình độc lập theo yêu cầu của đạo diễn và mời nhà văn Nguyễn Đình Thi làm cố vấn văn học.

 	Tháng 3/1954, Tướng Giáp họp bàn chuẩn bị đánh trận Điện Biên Phủ, sự kiện chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.

Tháng 3/1954, Tướng Giáp họp bàn chuẩn bị đánh trận Điện Biên Phủ, sự kiện chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.

Đạo diễn Karmen từng kể rằng ông đã quay được tổng cộng 10 nghìn thước phim, song chỉ chọn lại 1,680 thước để dựng thành tác phẩm.

Đặc biệt, đạo diễn đã được trực tiếp gặp Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp và được Bác Hồ góp ý cho việc đặt tên cho bộ phim.

Những thước phim tài liệu quý giá dài hơn 1 tiếng đồng hồ đã được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1955, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (2/9/1945-1955).

Tâm sự về những nguy hiểm mà đoạn làm phim phải trải qua khi địch liên tục ném bom, bắn phá, ông Karmen khẳng định: “Các đồng chí đừng lo! Chúng tôi có thể chết vì bom đạn của quân thù, nhưng phim của chúng ta không thể chết được! Chúng tôi có chết Chính phủ Liên Xô lại cử ngay những người sang tiếp tục sự nghiệp để phản ánh được cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp”.

Xem Video:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại