Thủ tướng Trung Quốc: Triều Tiên đang 'tự bắn vào chân mình'

Thành Long |

(Soha.vn) - Thủ tướng Trung Quốc mới đây đã lên tiếng bình luận về những bước đi của Triều Tiên trong khoảng thời gian 2 năm nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un lên nắm quyền.

Tờ Chosun Ilbo nhận định rằng, nắm trong tay vũ khí hạt nhân, cùng với lực lượng quân đội 1,2 triệu binh lính, Triều Tiên đang theo đuổi những mục tiêu khiến cộng đồng thế giới choáng váng. Trong khi đó, nhà lãnh đạo trẻ nước này Kim Jong Un được cho là đã dùng việc xử tử công khai nhằm kiểm soát, răn đe những người Triều Tiên bất mãn.

Trong 2 năm Kim Jong Un lên nắm quyền, ông này đã liên tục cho xây công viên cưỡi ngựa, khu du lịch trượt tuyết, sân trượt patin, song có chưa tới 10 km đường được xây dựng. Triều Tiên đã lên kế hoạch xây dựng 4 đặc khu kinh tế và 14 khu vực phát triển nhưng các chính sách mâu thuẫn của Kim Jong Un dường như đã gây nhiều nghi ngờ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Theo Chosun, đặc khu kinh tế duy nhất thu hút được sự quan tâm từ nước ngoài là Rajin-Sonbong.

Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh cũng xấu đi nhiều trong suốt 2 năm này. Nhận định về những động thái của Triều Tiên dưới thời Kim Jong Un, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trả lời trên tờ Chosun Ilbo rằng, Triều Tiên đang “tự bắn vào chân mình” khi liên tục đưa ra các hành động khiêu khích.

Trong khi đó, Chosun Ilbo cũng dẫn lời cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell đã nhận xét Kim Jong Un "nguy hiểm, khó lường và bạo lực" như một đứa trẻ vị thành niên.

Nhận định về vai trò của Trung Quốc tại Triều Tiên sau vụ xử tử ông Jang Song Thaek, ông Campbell cho rằng: "Trung Quốc thường vẫn có khả năng khống chế và kiểm soát Triều Tiên theo một mức độ nào đó. Nhưng tôi nghĩ rằng thời đại đó đã qua. Kim Jong Un đang đưa đất nước đi theo hướng rất nguy hiểm khi gây căng thẳng với cả Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ. Họ thực sự đang đứng đơn độc trên trường quốc tế".

Kim Jong Un chưa từng gặp gỡ bất cứ nhà lãnh đạo thế giới nào. Kim Jong Un cũng từ chối gặp Tổng thống quốc gia đồng minh với mình là Mông Cổ để tới một buổi ca nhạc cho học sinh ngay cả khi ông này đến Bình Nhưỡng để tham gia một hội nghị thượng đỉnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại