Thủ tướng Thái Lan bị ép phải từ chức trong 24 giờ

Tối 9-12, lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban ra giới hạn 24 giờ cho Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và nội các từ chức.

Ông Suthep muốn sự từ chức này để mở đường cho việc thành lập một “Hội đồng Nhân dân” không qua bầu cử. Các nhà lãnh đạo biểu tình nói rằng họ phản đối một cuộc tổng tuyển cử dự kiến tiến hành trong vòng 60 ngày nữa mà chỉ cho phép tổ chức sau khi đất nước đã trải qua cải cách, đặc biệt là cải tổ hoàn toàn của lực lượng cảnh sát Thái Lan.

Lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban cho rằng quá trình này có thể mất từ 8 đến 15 tháng. Trích dẫn điều 3 của Hiến pháp, ông Suthep khẳng định chính phủ đã lạm dụng quyền lực và vi phạm pháp quyền nên chủ quyền đất nước thuộc về nhân dân.

Ngoài ra, ông Suthep kêu gọi những người biểu tình tại Tòa nhà Chính phủ tiếp tục hoạt động trong ba ngày nữa. Ông cho rằng những người biểu tình chưa phạm tội nghiêm trọng trong suốt chiến dịch chống chính phủ, họa hoằn chỉ là tội nhỏ nhặt như xâm nhập cơ quan nhà nước song chính phủ lại nghĩ khác.

Theo ông Suthep, động thái giải tán quốc hội của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra là một chiến lược chính trị để giành lại quyền lực trong cuộc bầu cử tiếp theo. “Bà là một kẻ nói dối. Người dân không phải kẻ ngốc như bà nghĩ. Tôi là một kẻ nổi loạn nhưng sẽ không cúi đầu trước bà cũng như chính phủ của bà, ngay cả khi phải bỏ mạng” - ông nặng lời chỉ trích nữ thủ tướng.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội cam kết quân đội sẽ duy trì an toàn, trật tự và kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình để giải quyết khủng hoảng chính trị. Người phát ngôn ghi nhận căng thẳng đã dịu bớt sau khi Hạ viện giải tán và kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục được cải thiện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại