Thủ tướng New Zealand đổi chuyến thăm Philippines thành cứu trợ

Thủ tướng New Zealand John Key ngày 14/11 tuyên bố hoãn chuyến thăm Philippines vào tuần tới do hậu quả của cơn bão Haiyan.

Mạng tin "Manila Bulletin" dẫn lời Thủ tướng John Key nói rằng chuyến thăm của ông tới Philippines vào tuần tới sẽ đặt áp lực thái quá đối với Chính phủ Philippines tại thời điểm quan trọng trong giai đoạn cứu trợ và phục hồi sau bão.

Thủ tướng John Key cũng cho biết thay vào đó New Zealand sẽ điều một máy bay Hercules RNZAF đóng góp vào nỗ lực cứu trợ sau siêu bão Haiyan. Chiếc RNZAF C-130 Hercules chuyên chở hàng viện trợ khẩn cấp sẽ khởi hành đến Philippines ngày 15/11 và sẽ ở lại khu vực bị ảnh hưởng ít nhất từ 4 - 5 ngày để hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ theo yêu cầu.

Ngoài ra, New Zealand cũng sẽ khởi động sáng kiến quyên góp 2,3 triệu USD với Hội Chữ thập Đỏ Philippines để tăng cường nguồn cứu trợ thiên tai cho các trường hợp trong tương lai. Thủ tướng John Key nói rằng cũng như New Zealand, Philippines rất dễ bị thiên tai. Nguồn cứu trợ có sẵn tại các địa điểm khác nhau trên khắp đất nước sẽ giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng thiên tai có thể tiếp cận hàng cứu trợ nhanh chóng.

Sáng kiến này nằm ngoài gói hỗ trợ 2,15 triệu USD mà New Zealand đã công bố từ trước. Trước đó, theo tuyên bố ngày 11/11 của Bộ Ngoại giao Philippines, Thủ tướng John Key sẽ thăm chính thức Philippines từ ngày 20 - 22/11 theo lời mời của Tổng thống Benigno Aquino nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại