Thủ tướng Hun Sen chỉ trích phu nhân Tổng thống Mỹ

Đức Huy |

Hôm qua (25/3), Thủ tướng Hun Sen đã nói rằng chuyến thăm của bà Michelle Obama tới Campuchia tuần trước là "không thiết thực", tờ Phnom Penh Post đưa tin.

Trong bài diễn văn tại Viện nghiên cứu Giáo dục Quốc gia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã công khai chỉ trích phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama, nói rằng chuyến thăm tuần trước của bà tới đất nước Chùa Tháp "chỉ mang tính hình ảnh mà không thiết thực".

Cụ thể, ông Hun Sen hoài nghi về lời hứa cải thiện giáo dục Campuchia của bà Obama, cho rằng bà chỉ nói mà không có những hành động cụ thể.

Trước đại diện của đại sứ quán Mỹ tại Campuchia và Tổ chức Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), ông Hun Sen nhấn mạnh bà Obama nên giữ lời hứa cấp học bổng cho học sinh nước này nếu phía Mỹ thực sự muốn có tác động tích cực tới nền giáo dục Campuchia.

Trong chuyến thăm thứ Bảy tuần trước (21/3), Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ đã gặp mặt 10 nữ sinh tại Siem Reap, những em sẽ đại diện Campuchia tham gia chương trình "Để các em gái được học" do Nhà Trắng khởi xướng.

"Mục đích của bà Obama rất tốt đẹp, nhưng tôi cho rằng Mỹ đã muốn giúp thì nên giúp cho trót thay vì cứ hời hợt như thế này. Nếu bà Obama chọn những 300 học sinh thì sao. Tôi làm gì có từng đấy tiền" - ông Hun Sen phát biểu.

Thủ tướng Campuchia đang muốn nhắc đến lời đề nghị xin cấp học bổng nhà nước cho 10 nữ sinh nói trên của Bộ trưởng Giáo dục Hang Chuon Naron.

Bà Michelle Obama trò chuyện với các nữ sinh Campuchia trong chuyến thăm đất nước Chùa Tháp hôm thứ Bảy tuần trước. Ảnh: EPA
Bà Michelle Obama trò chuyện với các nữ sinh Campuchia trong chuyến thăm đất nước Chùa Tháp hôm thứ Bảy tuần trước. Ảnh: EPA

Ông Hun Sen cho biết chính phủ đang chu cấp cho mỗi nữ sinh này 1.500 USD/năm để học đại học. Ông tưởng rằng phía Mỹ sẽ lo phần học phí còn lại, tuy nhiên khoản tiền này giờ lại đến tay Bộ Giáo dục Campuchia.

"Tôi tưởng rằng phía Mỹ sẽ trao học bổng cho những nữ sinh này đến khi các em có bằng đại học, nhưng không phải vậy. Bà Obama chỉ đến đây chọn rồi để Bộ Giáo dục Campuchia thanh toán học phí" - ông Hun Sen cho biết.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh ông không hề có ý chê trách phía Mỹ, nhưng ông lo ngại rằng chương trình "Để các em gái được học" chỉ là cách để Washington nhận công cải tạo giáo dục Campuchia và công khai chỉ trích chính phủ Phnom Penh.

"Những em nữ sinh này trong tương lai sẽ nói rằng nước Mỹ đã giúp họ có được tấm bằng đại học, còn ông Hun Sen thì chả làm gì cả".

Về phần mình, phát ngôn viên ĐSQ Mỹ tại Campuchia Jay Raman phủ nhận việc bà Obama đã hứa sẽ trao học bổng cho học sinh Campuchia.

Ông này nhấn mạnh chương trình "Để các em gái được học" mang ý nghĩa nâng cao nhận thức về bình đẳng quyền được học cho cả hai giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại