Thị trưởng Nhật phát ngôn sốc về "nô lệ tình dục'

Một chính trị gia nổi bật tại Nhật Bản đã khẳng định rằng hệ thống, trong đó các phụ nữ châu Á bị ép làm gái mại dâm trong suốt Thế chiến II, là "cần thiết" để duy trì kỷ luật trong quân đội Nhật.

Nhật Bản, nô lệ tình dục, Hàn Quốc, Toru Hashimoto
Thị trưởng Osaka, Toru Hashimoto

Thị trưởng Osaka, Toru Hashimoto nói rằng những "phụ nữ mua vui" giúp các binh sĩ đang mạo hiểm tính mạng của mình có một cơ hội được "nghỉ ngơi".

Toru Hashimoto cũng thừa nhận rằng những người phụ nữ này hành động "trái với ý muốn của họ."

Khoảng 200.000 phụ nữ tại các khu vực bị Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến II đã bị ép trở thành nô lệ tình dục cho binh lính Nhật.

Nhiều người trong số họ tới từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan và Indonesia.

Cách hành xử của Nhật Bản đối với vai trò thời chiến của họ thường là nguyên nhân gây căng thẳng thường xuyên với các nước láng giềng.

Ông Hashimoto, người đồng sáng lập của Đảng Phục hồi Dân tộc Nhật Bản, là một thống đốc trẻ nhất trong lịch sử Nhật Bản trước khi trở thành thị trưởng Osaka.

Năm ngoái, chính trị gia trẻ tuổi này cũng từng gây sốc với phát ngôn rằng Nhật Bản cần một "nền chuyên chính".

Trong bình luận gây tranh cãi mới nhất được truyền thông Nhật Bản trích dẫn, ông nói: "Trong bối cảnh bom đạn đầy trời, các binh sĩ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn họ được nghỉ ngơi trong tình huống như vậy, một hệ thống phụ nữ mua vui là cần thiết. Bất cứ ai cũng có thể hiểu được điều đó."

Toru Hashimoto cũng khẳng định rằng Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất sử dụng hệ thống này nhưng dám chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Thị trưởng Osaka cũng nhắc lại bản tuyên bố năm 1995 của ông Tomiichi Murayama, Thủ tướng Nhật Bản khi đó. Trong đó, ông Tomiichi đã xin lỗi về các hành động trong chiến tranh tại châu Á.

"Đó là kết quả của bi kịch chiến tranh khi họ trở thành những cô gái giải khuây trái với ý muốn. Trách nhiệm thuộc về chiến tranh cũng như Nhật Bản. Chúng tôi phải nói về họ một cách lễ phép," ông Hashimoto nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại