Thêm ba công nhân Foxconn tại Trung Quốc tự sát

Truyền thông Trung Quốc và các nhóm đòi quyền lợi cho người lao động cho biết vừa có thêm ba công nhân tại nhà máy Foxconn ở Trung Quốc tự tử trong vòng 3 tuần qua.

Truyền thông Trung Quốc và các nhóm đòi quyền lợi cho người lao động cho biết vừa có thêm ba công nhân tại nhà máy Foxconn ở Trung Quốc tự tử trong vòng 3 tuần qua.

Cả ba đều nhảy từ tầng cao xuống đất tại nhà máy ở Trịnh Châu do công ty điện tử của Đài Loan (Trung Quốc) vận hành.

Theo Tân Hoa xã, nạn nhân mới nhất là một công nhân nam 30 tuổi đã lập gia đình, tự sát hôm thứ Ba vừa qua, tiếp sau vụ một nữ công nhân 23 tuổi tìm tới cái chết hôm 27/4 và một công nhân nam 24 tuổi tự tử ba ngày trước đó.

“Nguyên nhân cái chết của các vụ tự sát bằng cách nhảy từ tầng cao xuống đất này vẫn chưa rõ ràng,” Tổ chức nhân quyền China Labor Watch có trụ sở ở New York nói trong một tuyên bố.

Công ty Foxconn, chuyên gia công các sản phẩm cho Apple, Sony và Nokia, từ lâu nay đã bị chỉ trích sau các vụ tự sát và đình công tại các nhà máy ở Trung Quốc từ năm 2010.

Năm 2010, đã có ít nhất 13 công nhân tại nhà máy Foxconn ở Trung Quốc tự sát mà các nhà hoạt động cáo buộc rằng do họ bị bóc lột quá sức, với điều kiện làm việc vô cùng tồi tệ.

Cho dù Foxconn phủ nhận mọi cáo buộc, song họ cũng đã phải tăng lương gần 70% tại các nhà máy ở Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook thăm nhà máy Foxconn ở Trung Quốc (Nguồn: AFP)

Theo AFP, Foxconn là nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới với tổng số nhân công ở Trung Quốc là 1,1 triệu người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại