Tập Cận Bình xếp hàng mua bánh bao để răn đe quan chức?

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tiệm bánh bao Qing-Feng đã trở thành một trong những tiệm ăn nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới xếp hàng mua bữa trưa hôm 28/12.

Số lượng khách hàng tới tiệm bánh bao Qing-Feng đã tăng đột biến. Tờ Want China Times cho biết luôn có khoảng 40 người xếp hàng chờ mua đồ ăn và phải chờ ít nhất là nửa tiếng để được gọi món. Suất ăn 21 nhân dân tệ - bao gồm 6 chiếc bánh bao nhân thịt lớn, một đĩa dồi heo hầm và rau - cũng trở thành suất ăn được yêu thích nhất tại cửa hàng. Rất nhiều khách hàng tới đây chỉ gọi "món mà Chủ tịch ăn" và chụp ảnh kỉ niệm với cửa hàng.

8 - 9 nhân viên cửa hàng luôn tay làm bánh bao bên trong gian bếp với tường bằng kính. Một nhân viên nói rằng anh ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế nào trước đây và rằng anh ta thậm chí còn không có thời gian đi vệ sinh.

Bàn và chiếc ghế mà ông Tập đã ngồi cũng đã được chủ tiệm cất đi và giữ làm đồ kỉ niệm.

Cư dân mạng Trung Quốc đã bàn tán xôn xao về chuyến thăm bất ngờ này của ông Tập tới một tiệm bánh bao bình dân ở thành phố. Nhiều người cho rằng, đây là cách mà ông Tập nhắc nhở, răn đe quan chức Trung Quốc tránh lãng phí và những ưu đãi đặc biệt.

Trong khi đó, bài bình luận bằng tiếng Trung trên hãng thông tấn chính thức Trung Quốc Tân Hoa Xã nhận định, "nếu không có những bức ảnh này thì khó có thể tin được rằng ông Tập Cận Bình, vị Chủ tịch trang nghiêm, lãnh đạo của Đảng cộng sản, lại có thể ăn tại một hàng bánh bao... Hành động của ông Tập đã phá vỡ hình ảnh cố hữu của các quan chức Trung Quốc và mang lại một bầu không khí hết sức cảm động và ấm áp".

AP cũng đánh giá rằng, kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng Ba, ông Tập đã cố gắng xây dựng hình ảnh của mình là một người gần gũi với dân thường.

Một số hình ảnh tại tiệm bánh bao Qing-Feng: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại