Choáng ngợp tàu điện ngầm Bình Nhưỡng...

My Lan |

(Soha.vn) - Bên cạnh ga tàu điện ngầm rất khang trang, mật độ ô tô trên đường phố Bình Nhưỡng cũng có thể khiến nhiều người ngạc nhiên vì sự hiện đại của thủ đô Triều Tiên.

Những chiếc ô tô hiện đại hay nhà ga tàu điện ngầm hoành tráng thực sự rất "ăn nhập" với những toà nhà cao tầng mang dáng vẻ phương Tây và những con đường rộng thênh thang tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Nhưng đó có phải là biểu hiện cho sự giàu có, phát triển của Triều Tiên?

 	Đường phố thủ đô Bình Nhưỡng không thiếu những chiếc ô tô của đủ các hãng, từ bình dân tới cao cấp, từ đời cổ tới rất hiện đại.

Đường phố thủ đô Bình Nhưỡng không thiếu ô tô của đủ các hãng, từ bình dân tới cao cấp, từ đời cổ tới rất hiện đại.

 	Không những vậy, Bình Nhưỡng còn có một hệ thống tàu điện ngầm sạch sẽ vả rất khang trang, không bao giờ ngừng sáng đèn.

Không những vậy, Bình Nhưỡng còn có một hệ thống tàu điện ngầm sạch sẽ và rất hiện đại, luôn luôn sáng đèn. Các ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng được ca ngợi như những phòng trưng bày ở bảo tàng

 	Tại nhiều vùng nông thôn Triều Tiên, ô tô chạy bằng củi đã được coi là một phương tiện giao thông cao cấp đối với người dân. Loại ô tô này chủ yếu được quân đội địa phương sử dụng để đi lại.

Trong khi đó, ở nông thôn Triều Tiên, xe du lịch và tàu điện ngầm là những khái niệm cực kỳ xa lạ. Ở đây, một phương tiện vận tải quen thuộc là ô tô chạy bằng... củi.

 	Do phải có một lò đốt củi đặt trên xe nên loại phương tiện này trông rất cồng kềnh, đi lại khá chậm chạp và nhả khói mù mịt.

Do phải có một lò đốt củi đặt trên xe nên loại phương tiện này trông rất cồng kềnh, đi lại khá chậm chạp và nhả khói mù mịt.

 	Xe tải đã được coi là một phương tiện di chuyển cao cấp tại nhiều vùng quê Triều Tiên.

Đây là cảnh tượng quen thuộc ở ngoài Bình Nhưỡng

 	Ảnh trên: Xe ô tô hiện đại đi lại trên đường phố Bình Nhưỡng.  	Ảnh dưới: Một chiếc ô tô chạy bằng củi thô sơ bị hỏng giữa đường.

Ảnh trên: Xe ô tô hiện đại đi lại trên đường phố Bình Nhưỡng.

Ảnh dưới: Một chiếc ô tô chạy bằng củi thô sơ bị hỏng giữa đường.

 	Ảnh trên: Người dân Bình Nhưỡng dỡ đồ đạc từ một chiếc ô tô 4 chỗ.  	Ảnh dưới: Chiếc xe bò kéo là phương tiện đi lại và thồ nông cụ, nông phẩm, khá phố biển của người dân ở tại một tình gần biên giới Trung Quốc.

Ảnh trên: Người dân Bình Nhưỡng dỡ đồ đạc từ một chiếc ô tô 4 chỗ.

Ảnh dưới: Chiếc xe bò kéo là phương tiện đi lại và thồ nông cụ, nông phẩm, khá phố biển của người dân ở tại một tỉnh gần biên giới Trung Quốc.

 	Ảnh trên: Người dân Bình Nhưỡng và những du khách nước ngoài trong một toa tàu điện ngầm hiện đại tại thủ đô.  	Ảnh dưới: Người dân Bắc Hamgyong tận dụng hệ thống đường ray tàu hoả để đi lại.

Ảnh trên: Người dân Bình Nhưỡng và những du khách nước ngoài trong một toa tàu điện ngầm hiện đại tại thủ đô.

Ảnh dưới: Người dân Bắc Hamgyong tận dụng hệ thống đường ray tàu hoả để đi lại.

 	Ảnh trên: Người dân xếp hàng lên xe bus tại thủ đô Bình Nhưỡng.  	Ảnh dưới: Chiếc xe tải được sử dụng làm phương tiện đi lại chung người dân địa phương tại vùng nông thôn Kowon.

Ảnh trên: Người dân xếp hàng lên xe bus tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Ảnh dưới: Chiếc xe tải được sử dụng làm phương tiện đi lại chung người dân địa phương tại vùng nông thôn Kowon.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại