Tập Cận Bình - Putin: Trung Quốc và Nga sẽ "duy trì trật tự thế giới"

Hải Võ |

Tân Hoa Xã hôm 9/11 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khách sạn quốc gia Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2014.

Ông Tập chỉ ra, trong năm nay, Trung Quốc và Nga đã duy trì mối quan hệ mật thiết, đồng thời gợi mở về vấn đề thiết kế và chiến lược nhằm tăng cường quan hệ Nga - Trung. Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng phương châm phát triển quan hệ Nga - Trung là “hợp với lòng dân hai nước và thuận theo xu thế của thời đại”.

Tân Hoa Xã cho hay, ông Tập Cận Bình còn khẳng định bất chấp sự thay đổi của thời thế, Trung Quốc vẫn sẽ đặt quan hệ Nga – Trung là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của nước này.

Chủ tịch Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khách sạn quốc gia Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khách sạn quốc gia Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Với vai trò “thượng khách” của Bắc Kinh, Tổng thống Putin cũng hoàn toàn tán đồng quan điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Putin cho hay, Nga sẽ ra sức thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga – Trung, đi sâu về đối thoại chính trị và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thương mại…

Đặc biệt, ông Putin nhấn mạnh, Nga và Trung Quốc sẽ “hợp tác chặt chẽ” đối với các sự vụ quốc tế nhằm bảo vệ an ninh khu vực và toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo còn yêu cầu cơ quan của 2 bên thực hiện tốt “Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 70 năm thắng lợi Thế chiến 2" do Nga – Trung đồng tổ chức, nhằm thể hiện Nga và Trung Quốc sẽ cùng bảo vệ thành quả sau Thế chiến 2 và duy trì trật tự thế giới hậu chiến.

Nguyên thủ hai nước cũng kí kết một số văn bản hợp tác, gồm “Bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực cung ứng khí đốt liên quan tới vấn đề phê duyệt đường ống phía Tây từ Liên Bang Nga nối tới CHND Trung Hoa”, “Bộ khung hiệp ước liên quan đến việc Nga cung ứng khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống phía Tây Nga – Trung của Tập đoàn dầu khí Trung Quốc và Công ty công nghiệp khí đốt Nga”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại