Tân Hoa Xã tố Mỹ là "tên tội phạm internet lớn nhất thế giới"

Tân Hoa xã hôm ngày 23/6 đã có bài viết nói rằng Mỹ là "tên tội phạm lớn nhất thế giới" trong hoạt động do thám công nghệ thông tin. Tuyên bố mới được đưa ra sau khi cựu nhân viên phân tích tình báo Edward Snowden nói rằng Mỹ đã tiến hành các hoạt động tấn công mạng nhằm vào nhiều mục tiêu ở Trung Quốc và đặc khu Hong Kong.

"Cáo buộc mới, cùng những cáo buộc trước đó, là những dấu hiệu bất ổn rõ ràng" - Tân Hoa xã nói trong bài bình luận - "Nó cho thấy Mỹ, lâu nay vẫn đóng vai nạn nhân bị tấn công mạng, hóa ra lại là tên tội phạm lớn nhất trong thời đại của chúng ta".

Cựu nhân viên CIA Edward Snowden (Nguồn: Guardian)
Cựu nhân viên CIA Edward Snowden (Nguồn: Guardian)

Tân Hoa xã cho biết Mỹ giờ đang tìm cách dẫn độ chính thức Edward Snowden về nước từ Hong Kong, nơi anh đang ẩn náu.

Tân Hoa Xã cũng nói rằng Mỹ nợ lời giải thích với Trung Quốc và các nước bị tình báo Mỹ do thám. "Mỹ cần phải chia sẻ với thế giới về mức độ, quy mô và ý định của chương trình đột nhập máy tính mật của mình" - bài báo viết.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Morning Post, Snowden nói rằng tình báo Mỹ đã đột nhập vào các công ty điện thoại di động Trung Quốc để thu lấy dữ liệu từ hàng triệu tin nhắn.

Snowden cũng cho biết tình báo Mỹ đã đột nhập vào mạng máy tính của Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nơi có một trong sáu "xương sống mạng", đã xử lý toàn bộ lưu lượng Internet của đại lục. Mỹ cũng tấn công vào trụ sở đặt ở Hong Kong của Pacnet, nơi điều hành một trong những mạng cáp quang lớn nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Một tấm banner ủng hộ Snowden ở Hong Kong (Nguồn: AFP)

Tân Hoa xã nói rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều là nạn nhân của tội phạm mạng và phải hợp tác với nhau về vấn đề này. Nhưng bài báo nhấn mạnh: "Bóng giờ đã ở trên sân của Washington. Chính quyền Mỹ tốt nhất nên có động thái giải quyết quan ngại của các nước khác".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại