Tác giả bài phát biểu chấn động TG và lần đầu nhắc đến từ "đói"

My Lan |

(Soha.vn) - Sau 8 ngày tuyệt thực, lần đầu tiên, từ "đói" được Trưởng đoàn Philippines tại COP19 nhắc đến, trong một ngữ cảnh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

"Đây là quãng thời gian khó khăn cho hành tinh của chúng ta... Chúng tôi thực sự rất xúc động... Tôi đang đứng đây với hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người.... Chúng tôi cảm thấy được động viên.. Xin cám ơn... Tôi đang cảm thấy ổn... Tôi chưa bao giờ phải dùng đến từ "đói"... Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên trông chờ vào các chính trị gia... Chúng ta cần phải làm điều gì đó ngay lập tức".

Những lời đầy quyết tâm này được ông Yeb Sano, trưởng đoàn đàm phán Philippines tại Hội nghị Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 19 (COP19) phát biểu trong cuộc gặp gỡ và chụp ảnh với đại diện các tổ chức đã chung tay với ông trong việc kêu gọi lấy chữ ký kiến nghị COP19 đi đến sự thống nhất về vấn đề kiểm soát ô nhiễm và hỗ trợ các cộng đồng nghèo hơn.

Camera có lẽ đã không ghi lại được trọn vẹn phát biểu của ông Sano vì đám đông xúc động. Theo mô tả của báo Anh The Guardian, người đàn ông có dáng vẻ hơi rụt rè này xuất hiện trong sự chào đón như dành cho một ngôi sao bóng đá, giữa vòng vây của khoảng 100 camera và phóng viên...

Cuộc gặp diễn ra ngày 19/11, sau khi ông Sano đã tuyệt thực được 8 ngày. Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian ấy, từ "đói" xuất hiện trong phát biểu của người đã mang nước mắt Philippines đến hội nghị Liên Hợp Quốc. Và nó đã xuất hiện trong một ngữ cảnh khiến những người có mặt phải ngưỡng mộ.

Các thành viên đoàn đàm phán Philippines tham dự COP19 cũng chia sẻ: "Ông ấy luôn phấn chấn và tràn đầy năng lượng. Chúng tôi 100% ủng hộ ông ấy. Ông ấy đã đưa vấn đề này lên vũ đài thế giới. Thật tuyệt vời vì rất nhiều người trẻ tuổi cũng ủng hộ ông ấy".

Mặc dù vậy, bà Desiree Dee, thư kí của trưởng đoàn đàm phán Philippines cho biết: "Ông ấy sẽ mất vài ngày để hồi phục".

 	Trưởng đoàn đàm phán Philippines Yeb Sano

Trưởng đoàn đàm phán Philippines Yeb Sano trong vòng vây của báo chí

Trong phiên khai mạc COP19, Trưởng đoàn đàm phán Philippines Yeb Sano đã khiến thế giới chết lặng với bài phát biểu đầy cảm xúc kêu gọi chống biến đổi khí hậu để ngăn chặn những thảm họa như siêu bão Haiyan. Ông cũng tuyên bố sẽ tuyệt thực cho tới khi các cuộc đàm phán đạt được kết quả.

Đến nay, đã có khoảng 200 người tình nguyện tham gia chiến dịch tuyệt thực cùng ông Sano. Lời kêu gọi của ông về việc hối thúc các nước tại COP19 đạt được các thỏa thuận tích cực đăng tải trên trang Avaaz.org đã có gần 700.000 chữ kí ủng hộ.

Về phần mình, ông Sano vẫn đang kiên định với chiến dịch tuyệt thực, ít nhất là cho tới khi vòng đàm phán kết thúc vào đầu giờ sáng ngày 23/11 tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại