Syria: Ủng hộ Assad, ĐSQ Trung Quốc thành mục tiêu của phiến quân

Các nhà Ngoại giao Trung Quốc cũng như Đại sứ quán (ĐSQ) của Bắc Kinh tại Syria thường xuyên bị đe dọa từ các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy.

 	Quân nổi dậy Syria cùng với vũ khí phòng không tại đông làng Hama ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Quân nổi dậy Syria cùng với vũ khí phòng không tại đông làng Hama ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Global Times (Hoàn Cầu thời báo), Zhang Xun, đại sứ Trung Quốc tại Syria phát biểu rằng ĐSQ của Bắc Kinh tại Damascus ngày càng bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh giữa phiến quân và lực lượng chính phủ trong những tháng gần đây .

Trong một trường hợp đáng chú ý mới đây, một mảnh đạn và vỏ pháo cối đã chệch hướng rơi vào bên trong ĐSQ Trung Quốc. "Một quả đạn pháo đã tấn công vào một tòa nhà cao 60 m và các mảnh của nó đã bắn sang tòa nhà của chúng tôi. Cửa sổ bị phá vỡ và mảnh đạn rơi xuống ban công”, ông Zhang nói. Zhang cho biết thêm, trong cuộc tấn công khác diễn ra vào tháng trước, quân nổi dậy Syria đã bắn đạn cối vào đoàn xe hộ tống Tổng thống Bashar al - Assad.

Mặc dù ông Assad không xảy ra vấn đề gì trong vụ đó, nhưng đạn pháo của lực lượng này cũng đã đánh trúng vào tòa nhà cách ĐSQ Trung Quốc khoảng 10 m. Vụ nổ cũng đã gây hư hại nhẹ cho ĐSQ gần đó.

ĐSQ Trung Quốc nằm ở trung tâm của thủ đô Damascus gần cung điện Tổng thống Bashar al-Assad và các tòa nhà quân sự quan trọng, đây thường là những mục tiêu tấn công của quân nổi dậy. Một nhà ngoại giao tại Syria nói với tờ Global Times rằng cán bộ của Trung Quốc đã từng bị ngắm làm mục tiêu trực tiếp của lực lượng nổi dậy, đặc biệt là trong cuộc họp với các quan chức Syria.

Thật vậy, theo một báo cáo của tờ Want China Times, ông Zhang đã xuýt bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bắn tỉa khi đang họp với Bộ trưởng Ngoại giao Syria. Ngoài ra, có thông tin cho rằng phiến quân Syria đang tích cực lên kế hoạch các cuộc tấn công chống lại đại sứ quán Trung Quốc mà có lẽ là nhằm trả đũa sự ủng hộ của Trung Quốc đối với chế độ Assad. Một chỉ huy lữ đoàn trong quân đội tự do Syria đã tuyên bố sẽ khởi động một "cuộc tấn công toàn diện" vào Đại sứ quán Trung Quốc.

Trong khi đó, tờ Global Times cho biết một tài xế địa phương làm việc cho ĐSQ Trung Quốc đã bị chính quyền Syria bắt giữ vì có kế hoạch đặt bom dưới xe đại sứ quán của Bắc Kinh. Sau đó, người lái xe này đã thú nhận đã được lực lượng nổi dậy Syria tuyển dụng trong một chuyến đi đến Jordan vào tháng 2/2013.

Sau vụ việc trên, Bắc Kinh đã phải tăng cường thêm 8 nhân viên cảnh sát vũ trang Trung Quốc bảo vệ ĐSQ và nhân viên của mình.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại