Sự "hoàn hảo" của khu trượt tuyết đẳng cấp thế giới ở Triều Tiên

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Masik Pass bao gồm 10 sân trượt tuyết với 110 km đường trượt đa cấp, khách sạn, sân bay trực thăng, cáp treo.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, gần 60 công trình bên trong khu trượt tuyết, nghỉ dưỡng Masik Pass ở đông bắc Triều Tiên đã được hoàn thành "với tốc độ nhanh như cắt". Tất cả các dịch vụ đã được sắp xếp nhằm phù hợp với mong muốn, yêu cầu và cảm xúc của người dân, nhằm mang tới sự tiện lợi nhất cho du khách.

Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đã tới tham dự lễ khánh thành khu trượt tuyết này hôm 31/12, đích thân thăm khách sạn, cửa hàng, kiểm tra súng bắn tuyết, xe làm đông tuyết... nhằm kiểm tra toàn bộ dịch vụ và công tác chuẩn bị đón tiếp du khách tới đây. Ông cũng đi cáp treo tới tận đỉnh núi để kiểm tra sự an toàn và tiện lợi của nó.

KCNA cho hay, Kim Jong Un đã tỏ ra rất hài lòng và nhận xét rằng tất cả mọi chi tiết ở khu trượt tuyết Masik Pass đã được giữ gìn tốt và rằng "mọi thứ đều hoàn hảo".

Nhà lãnh đạo trẻ cũng chỉ đạo các quan chức mở cửa khu nghỉ dưỡng "càng sớm càng tốt để mọi người có thể được tận hưởng dịch vụ trượt tuyết một cách đầy đủ nhất bởi khu nghỉ dưỡng, trượt tuyết này được xây dựng theo tiêu chuẩn của đảng".

Kim Jong Un cũng yêu cầu nhân viên khu trượt tuyết phải chăm sóc tốt các thiết bị và cơ sở vật chất của khu trượt tuyết, đồng thời "phục vụ người dân thật tốt để những người tới đây cảm thấy sự quan tâm đầy yêu thương của đảng".

Theo tờ Heraldsun (Úc), một công ty du lịch quốc tế đã đặt tour nghỉ dưỡng tại đây với giá từ 2.000 USD/trọn gói, đi từ Bắc Kinh.

Một số hình ảnh của khu trượt tuyết Masik Pass:

 	Khu trượt tuyết được nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định là đạt "đẳng cấp quốc tế".

Khu trượt tuyết được nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định là đạt "đẳng cấp quốc tế".

 	Khu trượt tuyết sáng đèn vào buổi tối.

Khu trượt tuyết sáng đèn vào buổi tối.

 	Các đường trượt bên trong khu trượt tuyết.

Các đường trượt bên trong khu trượt tuyết.

 	Kim Jong Un thị sát cáp treo tại khu trượt tuyết.

Kim Jong Un thị sát cáp treo tại khu trượt tuyết.

 

	Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát đường trượt.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát đường trượt.

 	Kim Jong Un thăm khu vui chơi cho trẻ em.

Kim Jong Un thăm khu vui chơi cho trẻ em.

 	Một phòng trong khách sạn Masik Pass bên trong khu trượt tuyết.

Một phòng trong khách sạn Masik Pass bên trong khu trượt tuyết.

 	Tại bàn tiếp tân của khu trượt tuyết.

Tại bàn tiếp tân của khu trượt tuyết.

 	Người dân đi thử xe trượt tuyết.

Người dân đi thử xe trượt tuyết.

 	Những người Triều Tiên may mắn được vào bên trong khu trượt tuyết trong ngày khánh thành.

Những người Triều Tiên may mắn được vào bên trong khu trượt tuyết trong ngày khánh thành.

Xem Video:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại