Sinh viên Trung Quốc 'mắng' thẳng mặt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã phải đối mặt với những chất vấn gay gắt về quan điểm của nước này trong các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước châu Á.

Tại buổi diễn thuyết và giao lưu với cán bộ, sinh viên trường Đại học quốc phòng Quốc gia Trung Quốc, hàng loạt những câu hỏi trực diện dành cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã được đặt ra.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, ngay trước mặt Bộ trưởng Quốc Phòng Hagel, một sinh viên của trường này đã chỉ trích rằng ông này đang lo sợ một ngày nào đó Trung Quốc sẽ lớn mạnh và thành một trở ngại lớn ở biển Đông, biển Hoa Đông mà Mỹ không thể đối phó được, vì vậy "các ngài đã có những hành động gây rối và cản trở sự phát triển của Trung Quốc".

Trong khi đó, ông Hagel cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc không nên học theo cách làm của Nga trong việc mở rộng đường biên giới quốc gia - ám chỉ những tuyên bố vô lý và hành động bành trướng của Trung Quốc trong các tranh chấp tại biển Đông và biển Hoa Đông.

Ngay lập tức, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn lớn tiếng đáp trả rằng tuy không lựa chọn “gây hấn” trước, nhưng Trung Quốc đã sẵn sàng sử dụng vũ lực khi cần thiết.

Nhà nghiên cứu Alexander Larin từ Viện khoa học Nga nhận định rằng mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ không đi đến đâu, mặc dù 2 phía nỗ lực thể hiện sự hữu hảo, thậm chí sẽ có tập trận cứu nạn chung hay chống khủng bố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại