Nga: NATO lợi dụng bất ổn Ukraine, tự tưởng tượng ra mối đe doạ

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, trong thời gian gần đây, Tổng thư ký NATO đã tích cực đưa ra các tuyên bố về Nga với lời lẽ hung hăng và giống như từ thời Chiến tranh Lạnh.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ví dụ mới nhất là bài phát biểu của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tại một hội thảo của liên minh này ở Paris ngày 8/4.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích: "Những lời cáo buộc lặp đi lặp lại của vị Tổng thư ký về chúng tôi cho thấy Liên minh này đang cố gắng lợi dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine để kêu gọi "đoàn kết" chống lại mối đe doạ tưởng tượng từ bên ngoài đối với các quốc gia NATO và để chứng minh sự quan trọng của Liên minh trong thế kỉ 21".

Theo ông này, NATO đang nhấn mạnh một cách có chủ ý về "việc Nga tăng cường quân sự hoá", trong khi trên thực tế "chi tiêu quân sự của NATO chiếm tới nửa chi tiêu quân sự toàn cầu, còn ngân sách quân sự của Nga ít hơn 10 lần so với tổng ngân sách quốc phòng của các quốc gia thuộc Liên minh".

"Ander Fogh Rasmussen nói về việc sửa đổi toàn bộ quan hệ với Moscow, bao gồm cả Hiệp ước nền năm 1997 về quan hệ đa phương, hợp tác, an ninh giữa Nga và NATO và Tuyên bố Rome 2002. Mặc dù vậy, NATO không hề ngượng ngùng khi các nước thành viên nhiều lần đảm nhiệm vai trò của một thẩm phán hay một nhân viên toà án, nhưng lại vi phạm các quy định cơ bản của các tài liệu này - như những gì đã xảy ra ở Kosovo hay Libya - và rồi đập tan các chuẩn mực luật pháp quốc tế".

"Khi Nga chỉ ra tất cả những rủi ro của động thái kiểu này, chúng tôi đã nhận được lời giải thích rằng họ không còn cách nào khác. Giờ đây, Liên minh này đang cố gắng hành động như một người đi đầu trong việc ủng hộ các quy phạm pháp luật, đồng thời làm ngơ động thái hung hăng của các lực lượng cực đoan ở Ukraine".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại