Siêu cường Mỹ đang mất dần vị thế?

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bác bỏ những phát biểu cho rằng siêu cường số 1 thế giới dường như đang rút dần khỏi những công việc của thế giới.

"Tôi cảm thấy rất khó hiểu bởi những phát biểu mà tôi thỉnh thoảng nghe được, trong đó họ nói rằng Mỹ không biết vì một lý do nào đó đang rút rần khỏi thế giới. Phát biểu hoang đường đó còn cho rằng, Mỹ đang rút lui, đang từ bỏ hoặc đang dẫm chân tại chỗ. Trên thực tế, chẳng có gì trong những lời nói của họ là sự thật", Ngoại trưởng Kerry đã phát biểu như vậy tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngày 24/1 ở Davos, Thụy Sỹ.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Kerry được cho là để đáp trả lại những phát biểu được Hoàng tử Ả-rập Turki al-Faisal – một cựu Giám đốc Tình báo, đưa ra ở Davos ngày hôm qua. Ông Faisal cho rằng, thế giới đang cảm thấy thất vọng với “cảm giác không phương hướng” trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Ngoại trưởng Kerry đã viện dẫn sự tham gia của Mỹ vào trong tiến trình giải quyết một loạt vấn đề từ Iran đến Syria cũng như từ Châu Á đến Châu Phi để phản bác lại quan điểm tương tự với Hoàng tử Faisal được đưa ra bởi các quan chức và giới phân tích ở Trung Đông cũng như ở Mỹ.

Ông Kerry cho rằng, những phát biểu chỉ trích Mỹ dựa trên một lập luận sai lầm rằng, công cụ gây ảnh hưởng duy nhất của Mỹ chỉ là quân đội. "Nếu chúng tôi không triển khai một sự hiện diện quân sự khổng lồ hay không đưa ra những lời đe dọa dùng vũ lực ở đâu đó là chúng tôi sẽ bi coi rút lui, biến mất khỏi khu vực", Ngoại trưởng Mỹ cho hay.

"Bạn không thể tìm thấy một nước khác – không một nước nào – tham gia tích cực và là đối tác với nhiều quốc gia ở Trung Đông trên tinh thần xây dựng như là chúng tôi và điều đó cũng xảy ra tương tự ở các mặt trận nhiều nguy cơ khác”, ông Kerry nhấn mạnh.

Trong khi có mặt ở Davos, Ngoại trưởng Kerry tiếp tục theo đuổi vấn đề về việc tìm kiếm một thỏa thuận giữa Israel và Palestine , tổ chức các cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Kerry cũng lên tiếng bảo vệ một thỏa thuận mà các cường quốc ký với Iran gần đây, trong đó hướng tới mục tiêu kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran dù cho người ta còn cần phải kiểm chứng quá trình thực hiện thỏa thuận của Iran .

Ảnh minh họa
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

" Iran phải đáp ứng được thử thách này. Nếu Iran vượt qua được thử thách đó, Trung Đông sẽ trở thành một nơi an toàn hơn, thoát khỏi những lo sợ về một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân. Và tiến trình ngoại giao, dưới sự hậu thuẫn của các biện pháp trừng phạt cũng như các lựa chọn khác, sẽ chứng minh được vai trò xứng đáng của chúng”, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Đề cập đến vấn đề Syria , ông Kerry cho rằng, một giải pháp chính trị là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria . Ông này cũng khẳng định, Tổng thống Bashar al-Assad không có chỗ trong tương lai ở đất nước đang bị giày xéo bởi cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài gần 3 năm qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại