Saakashvili cay đắng: Phải 20 năm nữa kinh tế Ukraine mới bằng thời Yanukovich

Thiên Hà |

Ông Mikheil Saakashvili là cựu Tổng thống Gruzia, người hỗ trợ tích cực phong trào Euromaidan lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich tại Ukraine hồi tháng 2.2014. Hiện giờ đang là Thống đốc Odessa, đã phải thốt lên rằng phải 20 năm nữa kinh tế Ukraine mới bằng thời Yanukovich.

Nhưng viễn cảnh, phải 20 năm nữa kinh tế Ukraine mới bằng thời Yanukovich cũng chỉ là lạc quan quá mức của Saakashvili, dưới cương vị là Thống đốc Odessa mà thôi vì điều này chỉ xảy ra nếu kinh tế Ukraine hiện nay đột nhiên phát triển thuận lợi, theo Thời báo Odessa ngày 14.6 cho biết.

"Bây giờ Ukraine là nước nghèo nhất ở châu Âu. Nếu sự sự đổ kinh tế hiện nay dừng lại, và Ukraine phát triển với tốc độ 4% một năm, thì chúng ta sẽ đạt lạt được thời điểm 2013 sau 20 năm nữa", Cựu Tổng thống Gruzia  cho biết.

"Phải mất 20 năm, chúng ta mới quay lại con số kinh tế của Ukraine dưới thời Yanukovich", ông kết luận.

"Chúng ta không biết điều gì là tốt, cho đến khi chúng ta đánh mất nó", ông Thống đốc trần tình đau đớn vì việc sụt giảm kinh tế thê thảm của Ukraine chỉ hơn một năm sau khi Maidan thành công và nắm quyền điều hành Ukraine.

Việc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich hồi tháng 2.2014 làm suy giảm mạnh kinh tế nước này do nội chiến ở miền Đông Ukraine, gây ra sự sụp đổ kinh tế dẫn đến sự bần cùng của nhiều tầng lớp tại Ukraine.

Hiện nay mức lương trung bình của người Ukraine đạt mức 50 USD một tháng tức là mức thấp nhất tại châu Âu và thấp hơn cả chuẩn nghèo thông thường của Liên Hiệp Quốc ban hành vào khoảng 60 USD một tháng.

Hiện nay, tuổi thọ trung bình của người Ukraine là 71 tuổi, nếu đúng như lời Saakashvili "dự đoán" thì gần như tất cả những người Ukraine trên 50 tuổi sẽ không có "cơ hội" nhìn thấy nước mình quay lại mức phát triển của hồi năm 2013.

Đau lòng hơn, "dự đoán" của  Saakashvili  sẽ không thành hiện thực khi mà Ukraine vẫn đang trượt trong "vũng lầy" suy thoái kinh tế mà không hề thấy một lối thoát dù là nhỏ nhoi nào cho nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại