Rợn người chiến binh nổi dậy chặt đầu đồng bọn

Tưởng là lính của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, các chiến binh nổi dậy thuộc Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và al-Sham đã lôi đồng bọn của mình ra chặt đầu.

Trong một đoạn băng gây sốc vừa được “tung” lên mạng YouTube, người ta thấy cảnh các chiến binh nổi dậy thuộc Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và al-Sham (ISIS) hoan hỉ bêu đầu của một người mà họ tin là lính của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Ảnh minh họa
Hình ảnh bêu đầu gây sốc của các chiến binh nổi dậy Syria

Tuy nhiên, chấn động hơn là, sau khi đoạn băng trên được công khai, nạn nhân được xác định lại chính là người của phe nổi dậy. Một chiến binh Hồi giáo cực đoan khẳng định, người bị chặt đầu là một chiến binh nổi dậy cùng chiến đấu với họ và đã bị thương trong một cuộc giao tranh với quân chính phủ.

Các chiến binh nổi dậy gây ra vụ việc khủng khiếp trên đang cầu xin sự tha thứ.

Được biết, sau khi tiến hành điều tra, phe nổi dậy đã xác nhận chiến binh bị chính đồng loại của mình hành quyết một cách dã man, tàn độc, là Mohammed Fares – một chỉ huy của nhóm Ahrar al-Sham chiến đấu bên cạnh ISIS.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria thân phe nổi dậy cho biết, các chiến binh ISIS đã hiểu nhầm những phát biểu của ông Fares về những người cha sáng lập ra dòng Hồi giáo Shia - Imams Ali và Hussein, tờ Daily Telegraph đưa tin.

Một số nguồn tin cho biết, ông Fares đã bị thương trong khi chiến đấu chống lại quân của Tổng thống Assad nhằm giành lại quyền kiểm soát căn cứ quân sự 80 gần thành phố Aleppo trước khi ông này bị hiểu nhầm và bị hành quyết một cách tàn độc.

Nhóm chiến binh nổi dậy đang cố giải thích lỗi lầm khủng khiếp của họ bằng cách viện dẫn đến một câu chuyện trong đó Nhà Tiên tri Mohammed cho biết, Thánh Allah sẽ tha thứ cho một người giết nhầm tín đồ của mình.

Một phát ngôn viên của ISIS - Oma al-Qahtani đã xác nhận việc chiến binh Fares bị thương trong trận chiến với quân đội và sau đó bị các chiến binh bắt giữ vì tin rằng ông này là người theo quân Tổng thống Assad chống lại họ.

Đại diện của nhóm ISIS cho biết, một cuộc điều tra sẽ được giới chức có liên quan tiến hành.

Sự nhầm lẫn khủng khiếp trên đã một lần nữa nhấn mạnh thêm sự hỗn loạn và mâu thuẫn trong nội bộ hàng ngũ phe nổi dậy Syria và nó cũng bộc lộ tính tàn bạo của những thành phần Hồi giáo cực đoan trong lực lượng nổi dậy. Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng thế giới rúng động trước hình ảnh những vụ hành quyết khủng khiếp do phe nổi dậy Syria gây ra trong cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài gần 3 năm nay.

Hồi tháng 9 vừa rồi, trên Internet xuất hiện một loạt hình ảnh khủng khiếp đến rợn người ghi lại cảnh tượng thi thể không đầu của một người đàn ông mặc trang phục phi công của quân đội Syria bị vứt xuống một con mương. Theo các nguồn tin, chính các chiến binh thuộc nhóm ISIS là kẻ gây ra vụ chặt đầu viên phi công Syria.

Trước đó, vào cuối tháng 8, MailOnline cũng đưa tin về một vụ hành hình công khai diễn ra ở thành phố Keferghan, phía bắc Syria. Vụ hành hình dã man và tàn bạo này đã được thực hiện trước đám đông những chiến binh cười cợt, hò reo một cách vô cảm. Đáng sợ hơn, những kẻ này còn chặt đầu nạn nhân của họ trước mắt một hàng dài những đứa trẻ. Chi tiết của vụ việc nếu được kể ra có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải rùng mình ghê sợ.

Trước đó nữa, hồi tháng 5, cả thế giới từng bàng hoàng, ớn lạnh trước một đoạn băng được tung lên mạng quay lại cảnh một chiến binh nổi dậy phanh thây và ăn tim của một binh lính chính phủ.

Những vụ việc trên là mới nhất trong một loạt vụ hành quyết kinh hoàng được công bố liên tục trên các trang mạng xã hội trong nhiều tháng qua. Những hình ảnh đó đã phơi bày rõ nhất, chân thực nhất mức độ tàn bạo và khốc liệt của cuộc nội chiến kéo dài dai dẳng ở đất nước Syria.

Tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ hành quyết dã man đã một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về bản chất của lực lượng nổi dậy Syria. Từ lâu, cộng đồng quốc tế đã vô cùng quan ngại trước việc những phần tử cực đoan, khủng bố trà trộn vào nội bộ phe nổi dậy Syria và đang giành được ảnh hưởng ngày càng lớn trong lực lượng này. Bản thân các cường quốc phương Tây do Mỹ dẫn đầu cũng không thể giấu được nỗi quan ngại này dù họ đang tích cực ủng hộ cho phe nổi dậy lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại